Vụ huỷ hoại rừng phòng hộ ven hồ thủy điện ở Đắk Nông: Vẫn chưa xác định được người chủ mưu

Ngọc Giàu Thứ tư, ngày 31/03/2021 11:58 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ mở đường chạy dọc hồ thủy điện Đắk R'Tih, hủy hoại hơn 5.000m2 rừng phòng hộ bán ngập, UBND xã Đắk R'Moan (TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) cho biết người trực tiếp san ủi là ông Nguyễn Văn Thắng. Ông Thắng nói được một người tên Hưng thuê, nhưng qua xác minh thì không có người tên Hưng ở địa chỉ như ông Thắng thông tin.
Bình luận 0

Chiều ngày 30/3, trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Đỗ Tấn Sương – Chủ tịch UBND TP.Gia Nghĩa cho biết, ông mới biết sự việc có cá nhân tự ý mở đường trong khu vực hồ thuỷ điện Đắk R’Tih qua báo chí phản ánh và UBND xã Đắk R'Tih báo cáo qua điện thoại.

Vụ huỷ hoại rừng phòng hộ ven hồ thủy điện ở Đắk Nông: Có dự án bất động sản 120 ha?  - Ảnh 1.

Con đường dài khoảng 2km được mở chạy dọc theo bờ hồ thủy điện Đắk R'Tih

Thông tin từ ông Phạm Trung Đông – Phó Chủ tịch UBND xã Đắk R’Moan, người trực tiếp san ủi tuyến đường này là ông Nguyễn Văn Thắng (trú phường Nghĩa Phú, TP.Gia Nghĩa). 

Ông Thắng nói mình được một người tên Hưng thuê để ủi đường và không có hợp đồng. Nhưng qua xác minh thì không có ông Hưng tại địa phương như lời khai của ông Thắng. 

 "Chúng tôi đang giao công an xã xác minh, truy tìm đối tượng chủ mưu huỷ hoại đất, rừng mới có thể tiến hành xử lý theo quy định”, ông Đông cho biết.

Vụ huỷ hoại rừng phòng hộ ven hồ thủy điện ở Đắk Nông: Có dự án bất động sản 120 ha?  - Ảnh 2.

Con đường rộng 8m được mở băng qua rẫy cà phê

Theo ghi nhận của phóng viên đến thời điểm hiện tại, tất cả các xe ủi, xe múc đã rút lui. Tại hiện trường, xuất hiện thêm một số đường "xương cá" nối từ con đường chính tự mở lên đỉnh đồi, chạy vào các rẫy cà phê.

Vụ huỷ hoại rừng phòng hộ ven hồ thủy điện ở Đắk Nông: Có dự án bất động sản 120 ha?  - Ảnh 3.

Con đường mới mở chạy dọc bờ hồ thủy điện Đắk R'Tih nhìn từ trên cao

Như Dân Việt đã phản ánh, trước đó Quỹ Bảo vệ và Phát triển rửng tỉnh Đắk Nông có văn bản gửi Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông báo cáo việc rừng phòng hộ bán ngập thuộc Dự án trồng rừng thay thế lòng hồ thủy điện Đắk R'Tih bị hủy hoại.

Kiểm tra tại tiểu khu 1725 (thôn Tân Hiệp, xã Đắk R'Moan, TP.Gia Nghĩa), Hạt Kiểm lâm TP.Gia Nghĩa xác định có 5.624 m2 rừng phòng hộ bị san ủi, vùi lấp do mở đường. 

Tại hiện trường có một con đường rộng khoảng 8m, dài khoảng 2km, chạy dọc bờ hồ thủy điện Đắk R'Tih, ta luy dương có đoạn cao khoảng 10m.    

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem