Vụ mang bánh mì “thông chốt” trong đại dịch Covid-19: Bị cáo được hưởng án treo, thả tự do sau phiên tòa

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 30/07/2022 06:58 AM (GMT+7)
Trong vụ dùng bánh mì thông chốt từ TP.HCM về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị cáo Giang được xem xét giảm nhẹ hình phạt, sửa bản án sơ thẩm theo hướng phạt 1 năm tù cho hưởng án treo và được thả tự do sau phiên tòa.
Bình luận 0

Dùng bánh mì để thông chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Trong đại dịch Covid-19, tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều đối tượng bất chấp dịch bệnh, làm lây lan dịch gây nguy hiểm cho người khác. Thời gian qua, các đối tượng này lần lượt bị đưa ra xét xử để răn đe, giáo dục và lấy đó làm bài học để người dân sống chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Vụ mang bánh mì “thông chốt” trong đại dịch Covid-19: Cho hưởng án treo, được thả tự do sau phiên tòa - Ảnh 1.

Giang đã dùng bánh mì để thông nhiều chốt kiểm dịch Covid-19 vào năm 2020 khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đặc biệt, trong số đó có vụ Vũ Tiến Giang (SN 1974, quê Thái Bình) dùng bánh mì để “thông chốt” vào Bà Rịa - Vũng Tàu là vụ án được dư luận quan tâm. Vụ án này cách đây không lâu được đưa ra xét xử sơ thẩm với tội danh “làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” và TAND TP.Vũng Tàu đã tuyên phạt Giang mức án 1 năm tù. Tuy nhiên Giang cho rằng mức án quá cao nên đã kháng cáo và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đến nay, vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm và sau nhiều giờ làm việc, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấp nhận kháng cáo, trả tự do cho Giang ngay tại tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vào giai đoạn tháng 8/2020, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên TP.HCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã áp dụng giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến 21/8/2020, Giang nhận được thông tin khu trọ của mình ở có anh N.V.H đang ho sốt, nghi nhiễm Covid-19 nên Giang khá lo lắng.

Vụ mang bánh mì “thông chốt” trong đại dịch Covid-19: Cho hưởng án treo, được thả tự do sau phiên tòa - Ảnh 2.

Bị cáo Giang tại toà. Ảnh: M.Quân

Thời điểm này thấy Giang ở 1 mình nên chị P.L.T là quản lý khu trọ đề nghị Giang đổi phòng để anh H. có thể tách khỏi người nhà để cách ly. Nghe vậy, Giang không đồng ý vì sợ người nhà anh H. đã bị nhiễm bệnh nên Giang sợ bị lây bệnh. Tuy nhiên, sau đó được động viên, năn nỉ nên Giang chấp nhận dọn qua phòng anh H. và cho anh H. mượn phòng Giang để cách ly.

Khi đã đổi phòng, Giang vẫn sợ bản thân mình bị nhiễm bệnh nên khoảng 2 giờ 30 phút ngày 22/8/2020, Giang đã thu dọn đồ dùng cá nhân và chạy xe mô tô từ TP.HCM về TP.Vũng Tàu. Khi đi, Giang đeo ba lô và có treo bên hông xe 1 ổ bánh mì với mục đích để có thể đi qua các chốt một cách trót lọt.

Đến 7 giờ sáng, Giang về tới TP.Vũng Tàu nhưng không đến y tế địa phương khai báo mà đi thẳng về nhà ông C.N.T (ngụ phường 11, TP.Vũng Tàu). Đến trưa, tổ trưởng tổ 12, khu phố 1, phường 11, TP.Vũng Tàu biết được thông tin nhà ông C.N.T có người từ TP.HCMvề nên đã đến nhà yêu cầu Giang tới trạm y tế phường 11 để khai báo.

Đến 23/8, Giang thấy sốt, nên đã tự test Covid-19, kết quả dương tính nên Giang đã báo cho chính quyền địa phương và được đưa đi cách ly tập trung. 3 ngày sau, Giang có kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu. Những trường hợp tiếp xúc gần với Giang được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly theo quy định. Vì hành vi của mình Giang đã bị bắt, khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử.

Tại phiên sơ thẩm, Vũ Tiến Giang bị Viện KSND TP.Vũng Tàu cáo buộc tội “làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người”  và TAND TP.Vũng Tàu đã tuyên phạt Giang 1 năm 

Cho rằng mức án quá cao nên Giang kháng cáo và xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Giang thừa nhận hành vi phạm tội như bản án toà cấp sơ thẩm đã tuyên đồng thời chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. 

Giang cũng chia sẻ là bị cáo rơi vào túng quẫn mới làm liều vì trong thời gian dịch bệnh, bị cáo bị kẹt giữa thành phố suốt 4 tháng liền, không có thu nhập nên chỉ muốn thoát khỏi TP.HCM để có cơ hội sống tốt hơn. Trước toà, Giang cũng khóc, xin lỗi gia đình ông T. và người dân TP.Vũng Tàu vì bản thân đã làm người khác bị liên lụy.

Giang cũng cho biết thêm vợ chồng đã ly hôn, con bị cáo còn nhỏ. Trong thời gian tạm giam vì môi trường và nguồn nước không đảm bảo nên một mắt bị cáo bị ảnh hưởng, có khả năng bị mù, nên Giang mong HĐXX cân nhắc giảm nhẹ hình phạt để sớm về chữa trị và làm việc nuôi con.

Qua xem xét, nghị án, HĐXX đã quyết định áp dụng thêm cho bị cáo Giang tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo cũng đã bị tạm giam hơn 10 tháng cũng đã đủ sức răn đe nên HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng tuyên phạt bị cáo Giang 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm. Và Giang được trả tự do ngay sau phiên tòa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem