Vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị: Trách nhiệm của UBND xã

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 04/03/2024 08:23 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá Trần Bình Thuận khẳng định, việc người dân tiếp tục trồng sắn vụ mới trên 30ha đất đã chiếm của ông Nguyễn Quang Minh có trách nhiệm của UBND xã.
Bình luận 0

Chủ tịch xã liên tục kêu khó

Liên quan đến vụ việc hàng chục hộ dân ở bản 9, xã Thanh, huyện Hướng Hoá phá rừng, chiếm 30ha đất của ông Nguyễn Quang Minh (SN 1967, trú khóm 1, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá), PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Trần Bình Thuận – Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá.

Vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị: Trách nhiệm của UBND xã- Ảnh 1.

Nơi ông Nguyễn Quang Minh đang ngồi trước đây là lán trại cho công nhân ở lại để trồng và trông coi rừng tràm với diện tích 30ha ông được UBND huyện Hướng Hoá cho thuê. Nơi đây vẫn còn cột bê tông, là dấu tích của lán trại. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Thuận cho biết, sau khi nhận thông tin người dân đang thu hoạch sắn, UBND huyện Hướng Hoá đã có văn bản số 1800 (ngày 11/12/2023) yêu cầu UBND xã Thanh tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tục tái chiếm đất để trồng sắn trên đất của ông Minh.

Thế nhưng, ngày 23/1/2024, UBND xã Thanh lại báo cáo UBND huyện Hướng Hoá cho biết, sau khi thu hoạch sắn niên vụ năm 2023, 34 hộ dân ở bản 9 (trước đây 20 hộ, nay tăng lên 34 hộ) đã tiếp tục tái chiếm, trồng sắn trên đất ông Minh.

UBND xã Thanh một lần nữa đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trực tiếp phối hợp, vận động, tuyên truyền các hộ dân chiếm đất giao trả lại đất cho ông Minh theo đúng quy định pháp luật.

Buổi đối thoại giữa lãnh đạo huyện, xã, các phòng ban và cơ quan chức năng huyện Hướng Hoá với các hộ dân liên quan vụ phá rừng, chiếm 30ha đất của ông Nguyễn Quang Minh diễn ra ngày 29/8/2023. Clip: Ngọc Vũ.

Trả lời PV Dân Việt, ông Hồ A Cất – Chủ tịch UBND xã Thanh cho biết, nhận được văn bản số 1800, xã đã lập đoàn kiểm tra, đến khu vực 30ha đất của ông Minh. Tuy nhiên, các hộ dân đã trồng sắn niên vụ mới. Đáng nói là UBND xã Thanh không lập bất kỳ biên bản vi phạm nào với hành vi chiếm đất nêu trên.

Ông Cất liên tục kêu khó và cho biết, từ khi tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo huyện với các hộ dân chiếm đất của ông Minh (ngày 29/8/2023), các phòng, ban của huyện không có động thái phối hợp với UBND xã để xử lý.

Khi được hỏi trong vụ việc hàng chục người dân nhiều năm chiếm đất, trồng sắn trên đất ông Minh, UBND xã đã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự chưa?, ông Cất trả lời, tất cả các nhiệm vụ huyện chỉ đạo, xã đã cơ bản hoàn thành.

Vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị: Trách nhiệm của UBND xã- Ảnh 2.

Ông Trần Bình Thuận - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá khẳng định, việc để người dân tái chiếm đất, trồng sắn vụ mới trên đất ông Nguyễn Quang Minh có trách nhiệm của UBND xã Thanh, đứng đầu là chủ tịch xã. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trong khi đó, ông Trần Bình Thuận – Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá khẳng định, trong vụ việc này, xã chưa làm hết vai trò, trách nhiệm của mình. Trong đó, trách nhiệm người đứng đầu thuộc về ông Hồ A Cất – Chủ tịch UBND xã Thanh.

Ông Thuận cho biết thêm, thời gian tới huyện sẽ tăng cường các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hành chính, cấp nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị kiểm điểm, xử lý.

Theo ông Thuận, điểm mấu chốt trong vụ việc này là cơ quan điều tra cần sớm làm rõ, nếu đủ cơ sở thì cần khởi tố vụ án, xử lý dứt điểm. Việc đặc biệt quan trọng là trả lại đất cho ông Minh.

Đất hợp pháp bị chiếm hơn 13 năm

Như Dân Việt đã phản ánh, tháng 10/2005, ông Minh được UBND huyện Hướng Hoá cho thuê hơn 30ha đất tại xã Thanh để trồng cây lâm nghiệp, thời hạn cho thuê 30 năm. Ông Minh bỏ rất nhiều tiền của để làm đường và cải tạo đất.

Năm 2006 và 2008, ông Minh trồng cây tràm hoa vàng và keo tai tượng trên 30ha đất được thuê. Thế nhưng, từ ngày 6/3/2010 đến 5/4/2011, toàn bộ 30ha rừng trồng từ 2 đến 4 năm tuổi của ông Minh bị 28 hộ dân thôn Ba Viêng chặt phá, đốt, chiếm đất để trồng sắn.

Vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị: Trách nhiệm của UBND xã- Ảnh 3.

Quyết định tạm đình chỉ lần 2 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hoá. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo hồ sơ của ông Minh cung cấp, công an huyện Hướng Hoá xét thấy hành vi chặt phá, đốt rừng trồng của 28 hộ dân có dấu hiệu tội phạm "Huỷ hoại tài sản" quy định tại điều 143 – Bộ luật Hình sự. Hội đồng định giá tài sản kết luận, ông Minh thiệt hại 352 triệu đồng.

Nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và tin tưởng vào sự giải quyết công minh, đúng pháp luật của công an, chính quyền địa phương nên ngày 5/4/2011, ông Minh có đơn đề nghị không xử lý hình sự với 28 hộ dân do họ nhận thức về pháp luật còn hạn chế.

Thay vào đó, ông Minh đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ kinh phí khai hoang, cây giống, chăm sóc 30ha rừng trồng bị phá rồi tự nguyện trả đất để địa phương chia cho dân canh tác.

Tại một văn bản do ông Minh cung cấp, ngày 2/5/2011, Công an huyện Hướng Hoá có văn bản số 09/TB gửi ông Minh thông báo: Sau quá trình điều tra, xác minh, đơn vị này đã xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Hướng Hoá tham mưu UBND huyện Hướng Hoá cùng các ban, ngành chức năng giải quyết, hỗ trợ kinh phí theo nguyện vọng của ông Minh. Sau đó, Công an huyện Hướng Hoá đã báo cáo nội dung với Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá về quan điểm giải quyết vụ việc và được đồng ý.

Vụ phá rừng chiếm 30ha đất ở Quảng Trị: Trách nhiệm của UBND xã- Ảnh 4.

Tại cuộc đối thoại giữa chính quyền với 28 hộ dân bị tố cáo vào sáng 29/8/2023, lãnh đạo các cấp trên địa bàn huyện Hướng Hoá khẳng định hành vi của 28 hộ dân đốt phá, chiếm 30ha đất của ông Minh là vi phạm pháp luật. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau thời gian chờ đợi nhưng không có kết quả xử lý, ông Minh đã gửi đơn đến nhiều nơi, từ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và nhiều cơ quan liên quan khác.

Nhận được đơn của ông Minh, các cơ quan cấp tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đốc thúc, yêu cầu UBND và Công an huyện Hướng Hoá khẩn trương giải quyết dứt điểm. Thế nhưng, đến nay đã hơn 13 năm, vụ phá rừng chiếm 30ha đất kể trên chưa được giải quyết.

Mới đây, ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hoá quyết định tạm đình chỉ (lần 2) việc giải quyết nguồn tin về tội phạm của ông Minh về vụ việc nêu trên.

Lý do là ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hoá có công văn yêu cầu Phòng PV06 (Phòng hồ sơ) Công an tỉnh Quảng Trị tìm kiếm hồ sơ giải quyết đơn của ông Minh trước đây (năm 2011) nhưng đến nay chưa có kết quả.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem