‘Vua tôm’ Minh Phú vẫn lao đao

21/10/2019 06:55 GMT+7
Mã chứng khoán MPC của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú giảm 35% từ đầu năm, chủ yếu do sụt giảm về kết quả kinh doanh.

Khép lại ngày giao dịch cuối tuần, cổ phiếu MPC của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Thủy sản Minh Phú, mã chứng khoán MPC) đứng mức 23.100 đồng, giảm 2,53%, tương ứng mỗi cổ phiếu mất 600 đồng.

Theo dõi diễn biến thị trường, có thể thấy cổ phiếu MPC giảm mạnh từ đầu năm. Cụ thể, từ 1/1 – 18/10, mã MPC trải qua 198 phiên giao dịch, biến động giá giảm gần 35%, tức mất hơn 12.300 đồng mỗi cổ phiếu. Với hơn 264 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Thủy sản Minh Phú bị “thổi bay” hơn 3.200 tỷ đồng.

‘Vua tôm’ Minh Phú vẫn lao đao - Ảnh 1.

Sự lao dốc của "vua tôm" Minh Phú chủ yếu đến từ rủi ro của thị trường quốc tế.

Nguyên nhân khiến giá cổ phiếu MPC lao dốc được cho xuất phát từ kết quả kinh doanh không như kỳ vọng. Minh Phú gần đây cũng giảm kế hoạch kinh doanh từ 2.300 tỷ đồng xuống còn 1.430 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 38% so với dự kiến hồi đầu năm.

Thông báo mới nhất về xuất khẩu tháng 9, “vua tôm” cho biết nguyên liệu về nhà máy không được cải thiện đã làm hạn chế khả năng xuất hàng nhanh cho khách hàng trong tháng đồng thời hạn chế việc ký thêm đơn hàng mới trong các tháng cuối năm.

Tuy nhiên, Minh Phú cho biết đang lên kế hoạch đẩy mạnh hoàn thành vùng nuôi công nghệ cao Lộc An ngay trong 2019, nhằm chủ động hơn nguồn cung và năng lực đáp ứng đơn hàng trong những tháng cao điểm trong 2020 và các năm tiếp theo.

Vẫn theo báo cáo, doanh thu xuất khẩu tháng 9 của MPC chỉ đạt gần 60 triệu USD, giảm 33,8% cùng kỳ năm trước, lũy kế 9 tháng đạt 484,56 triệu USD giảm 8,92%.

Thủy sản Minh Phú vốn là “ông lớn” trên thị trường thủy sản Việt Nam. Thời hoàng kim năm 2014, MPC ghi nhận doanh thu kỷ lục 15.000 tỷ đồng và hơn 900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của MPC những năm gần đây suy giảm do hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn.

Hoàng Hưng/VTC News
Cùng chuyên mục