Đi lên từ hai bàn tay trắng, ông Út Danh ở Long Khánh có doanh thu tiền tỷ từ trồng cây kiểng

Bình Minh Thứ sáu, ngày 26/08/2022 13:00 PM (GMT+7)
Hơn 20 năm trước, ông Võ Công Danh, phường Suối Tre (TP Long Khánh, Đồng Nai) trồng cây hồ tiêu thì chết, cà phê giảm còn 4.000 đồng/kg. Từ đó, ông đã quyết định chuyển sang nghề ươm cây giống và trồng cây kiểng. Đến nay, ông Danh đã sở hữu hơn 30ha ươm cây giống và hàng nghìn cây kiểng, doanh thu 1 - 1,2 tỷ đồng/tháng.
Bình luận 0

Chia sẻ với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Võ Công Danh (tên thường gọi là Út Danh) cho biết, ông sinh ra trong gia đình đông con, đời sống kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào làm nông nghiệp.

Năm 2000, ông Út Danh trồng hồ tiêucà phê. Tuy nhiên, do cây hồ tiêu bị sương muối nên chết gần hết. Còn giá cà phê thời điểm đó lao dốc từ 14.000 đồng/kg xuống chỉ còn 4.000 đồng/kg. Ông thua lỗ nặng.

Đồng Nai: "Vua" cây kiểng ở đất Long Khánh, mỗi tháng thu 1 - 1,2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ông Võ Công Danh (bên trái), phường Suối Tre (TP Long Khánh, Đồng Nai) chia sẻ kinh nghiệm trồng cây kiểng với câu con trai. Ảnh: Bình Minh

Trong một lần về quê vợ ở tỉnh Bến Tre, ông thấy người dân trồng cây ăn quả và cây kiểng rất hiệu quả nên đem một số giống về Long Khánh trồng thử nghiệm và điều bất ngờ đã phát triển tốt. Từ đó, ông Út Danh đã chuyển toàn bộ diện tích trồng hồ tiêu, cà phê sang ươm cây giống ăn quả và trồng cây kiểng.

Ông Út Danh chia sẻ: "Đầu những năm 2000, gia đình tôi rất vất vả, trồng cây gì cũng thua lỗ. Tưởng chừng như không thể vực dậy được. Nhưng đất đai mình vẫn có, cộng với cái gốc của mình là nông dân nên tôi học hỏi nhiều nơi, tìm cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng sao cho phù hợp vực dậy kinh tế gia đình.

Những ngày đầu mang một số loại cây giống là cây ăn quả và cây kiểng về Long Khánh cũng gặp không ít khó khăn, do kinh nghiệm chưa có nhiều mà trước đó mình chỉ trồng cây hồ tiêu, cà phê. Dần dà tìm tòi, học hỏi nên cũng tích lũy được kinh nghiệm".

Đồng Nai: "Vua" cây kiểng ở đất Long Khánh, mỗi tháng thu 1 - 1,2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Vườn ươm cây giống của ông Võ Công Danh, phường Suối Tre (TP Long Khánh, Đồng Nai). Ảnh: Bình Minh

Đến nay, sau hơn 20 lăn lộn, vất vả, ông Út Danh đã sở hữu cho mình diện tích đất 30ha trồng hồ tiêu, măng cụt, ươm cây giống và trồng cây kiểng.

Khi PV Báo điện tử Dân Việt hỏi ở vườn có bao nhiêu giống cây ăn quả và cây cảnh, ông Út Danh cười lớn, rồi bảo: "Nhiều lắm, hàng nghìn cây, rồi hàng trăm giống, tôi không thể nhớ hết được..."

Tiếp PV ngay tại quầy bán cây kiểng của gia đình, mặc dù ngoài trời đang mưa to nhưng khách hàng vẫn đến mua rất nhiều.

Ông Út Danh cho hay, đông khách nhất sẽ là vào dịp cuối năm, thời điểm ấy công việc hằng ngày của ông rất bận rộn. Ông thức dậy từ 6 giờ sáng để dọn dẹp sạch sẽ trong, ngoài khuôn viên vườn; lau chùi, sắp xếp lại bàn ghế cho ngăn nắp; tưới nước, chăm sóc cây cối… để chuẩn bị đón khách cho thật chu đáo.

Đồng Nai: "Vua" cây kiểng ở đất Long Khánh, mỗi tháng thu 1 - 1,2 tỷ đồng - Ảnh 3.

Công nhân làm việc tại vườn cây kiểng của ông Võ Công Danh. Ảnh: Bình Minh

Ông Út Danh cũng cho biết, Long Khánh là vựa trái cây của Đồng Nai, chính vì nhu cầu của người dân rất lớn, nên việc ươm và kinh doanh các giống cây ăn quả rất "ăn nên làm ra". Nhờ đó, tiền thu từ bán cây giống và cây kiểng bình quân 1 - 1,2 tỷ đồng/tháng. Đỉnh điểm vào dịp cuối năm, gia đình ông thu 4 tỷ/tháng (chưa tính doanh thu từ trồng hồ tiêu, măng cụt).

Hiện nay, cơ sở kinh doanh cây kiểng Út Danh mang lại công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động.

Ông Út Danh cho hay, ông cũng có dự định mở rộng diện tích sản xuất, bởi nhu cầu của người dân ở Long Khánh còn rất cao. "Tôi sẽ đầu tư thêm máy móc hiện đại, cộng với kinh nghiệm trong tay tôi sẽ cho ra đời những giống cây ăn quả, cây kiểng chất lượng".

Với kết quả có được như ngày hôm nay, ông Út Danh nhiều năm là gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của thành phố Long Khánh và của tỉnh Đồng Nai.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem