Vườn dừa giống lạ, cây thấp tè đã đeo oằn trái, đẹp như phim đang "gây sốt" ở Sóc Trăng

Cao Xuân Lương (Cổng TTĐT Sóc Trăng) Thứ sáu, ngày 26/08/2022 06:03 AM (GMT+7)
Về xã An Thạnh Nhất (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), nhiều người rất thích thú khi được chiêm ngưỡng vườn dừa xiêm xanh Mã Lai của chàng trai thế hệ 9X với khoảng 150 cây dừa đang cho trái.
Bình luận 0

Nói về những cây dừa xiêm xanh Mã Lai của mình, anh Lê Văn Liên (SN 1990) ở ấp An Trung, xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết: Năm 2013, sau một thời gian lao động ở Malaysia, anh trở về quê và được người bạn ở xứ Mã biếu hai trái dừa giống loại dừa xiêm xanh. 

Mang về, anh nghĩ trồng cho vui chứ Cù Lao Dung là vùng có diện tích trồng dừa lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng. Không ngờ, chỉ sau 2 năm, hai cây dừa này bén đất và cho trái nhiều khiến bà con ở địa phương rất ngạc nhiên. 

Từ hai cây dừa đó, anh chọn trái tốt để làm giống thay cho giống dừa quen thuộc ở địa phương vốn đã lão hóa, sản lượng thấp, chất lượng không cao. Đến nay, vườn dừa của anh đã có trên 150 cây đang cho trái.

Dẫn tôi ra vườn dừa, anh Liên giới thiệu: Loại dừa này rất dễ trồng, chăm sóc khỏe, ít bị sâu bệnh vì có sức đề kháng cao, chỉ trồng 2 năm là cho trái. 

Một năm mỗi cây cho từ 16-18 buồng (quày) trái, mỗi buồng bình quân 40 trái. Mỗi trái cho khoảng 0,5 lít nước. Cầm trái dừa anh Liên đã chặt sẵn, tôi uống thử thì thấy nước dừa này ngọt hơn các loại dừa ở địa phương, vỏ dừa rất mỏng, cơm dừa dày và dẻo.

Vườn dừa giống lạ, cây thấp tè đã đeo oằn trái, đẹp như phim đang "gây sốt" ở Sóc Trăng - Ảnh 2.

 Anh Lê Văn Liên bên vườn dừa xiêm xanh của gia đình tại ấp An Trung, xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng).

Theo anh Liên, trước đây anh bán dừa tươi dùng uống nước cho thương lái, giá khoảng 80.000 đồng/12 trái. Tính bình quân mỗi trái 6.000 đồng thì mỗi cây dữa một năm cho anh thu nhập khoảng 4 triệu đồng. 

Như vậy, mỗi năm với 150 cây dừa xiêm xanh, anh có thu nhập trên nửa tỉ đồng mà chi phí đầu tư không cao như các loại cây trồng khác. 

Sau khi biết anh có giống dừa siêu trái này, nhiều người đã tìm về Cù Lao Dung đặt mua dừa giống nên sau này anh chuyển sang ươm bán giống. Hiện anh bán tại vườn mỗi cây dừa giống là 60.000 đồng và nhiều khách hàng đã trả tiền trước, đặt mua cách đây cả năm nhưng vẫn không đủ cung cấp.

Ông Lê Minh Đương - Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung cho biết: Cù Lao Dung là huyện có diện tích trồng dừa lớn nhất tỉnh Sóc Trăng. Huyện xác định cây dừa có triển vọng phát triển lâu dài với người dân địa phương. 

Vì thế huyện đang khuyến khích người dân trồng dừa xen với vườn cây ăn trái để tạo thêm thu nhập, lấy ngắn nuôi dài. Đồng thời, huyện cũng chú trọng phát triển cây dừa cũng như vườn cây ăn trái gắn với phát triển du lịch của địa phương. 

Cũng theo ông Đương, cây dừa đã hình thành và phát triển lâu đời ở Cù Lao Dung, là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, phát triển cây dừa để tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem