Mê mẩn vườn trồng dưa Nhật Bản, Hàn Quốc quả to đẹp ở Phú Thọ

Hoan Nguyễn Thứ bảy, ngày 16/07/2022 09:00 AM (GMT+7)
Trên diện tích nhà lưới rộng 3.500m2, Công ty TNHH Hoàng Bảo Phú Thọ trồng 7.000 gốc dưa sữa, dưa lưới Ichiba Nhật Bản, dưa lê ruột cam, dưa lê sọc vàng Hàn Quốc...Đây đều là những giống dưa nhập ngoại, có giá trị kinh tế cao, ai thấy cũng tấm tắc, khen nức nở.
Bình luận 0

Những ngày này, trong nhà lưới rộng 3.500m2 của Công ty TNHH Hoàng Bảo Phú Thọ tại khu 9, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, huyện Phú Thọ, công nhân, nhân viên nơi đây đang cần mẫn cắt lá, tỉa cành để chuẩn bị thu hoạch dưa các loại. 

Mê mẩn vườn dưa lúc lỉu quả, toàn giống dưa nhập ngoại ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Công ty TNHH Hoàng Bảo Phú Thọ đầu tư thực hiện mô hình trồng dưa công nghệ cao trong nhà lưới tại khu 9, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoan Nguyễn

Dẫn PV Dân Việt đi thăm mô hình trồng dưa công nghệ cao, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Bảo Phú Thọ cho biết, trước đây, công ty xây dựng các mô hình sản xuất rau an toàn như măng tây, dưa chuột, cà chua, cải củ, ớt... Bắt đầu từ năm 2022, công ty triển khai thêm mô hình trồng dưa công nghệ cao. 

Đây đều là các giống dưa nhập ngoại, có giá trị cao như: Dưa sữa, dưa lưới Ichiba Nhật Bản, dưa lê ruột cam, dưa lê sọc vàng Hàn Quốc... 

Mê mẩn vườn dưa lúc lỉu quả, toàn giống dưa nhập ngoại ở Phú Thọ - Ảnh 2.

Trên diện tích 3.500 m² nhà lưới, mái che nilon, Công ty TNHH Hoàng Bảo Phú Thọ trồng 7.000 gốc dưa sữa, dưa lưới Ichiba Nhật Bản, dưa lê ruột cam, dưa lê sọc vàng Hàn Quốc. Ảnh: Hoan Nguyễn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm, việc công ty triển khai xây dựng mô hình trồng dưa công nghệ cao thành công là cơ hội để công ty có sản phẩm mới đưa vào mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Hiện nay, công ty có nhiều đối tác trong nước và quốc tế đề nghị hợp tác cung cấp sản phẩm nông nghiệp do công ty sản xuất để hướng tới xuất khẩu.

Mê mẩn vườn dưa lúc lỉu quả, toàn giống dưa nhập ngoại ở Phú Thọ - Ảnh 3.

Hệ thống nhà lưới giúp cho dưa tránh được các yếu tố tiêu cực của thời tiết, giúp cây dưa phát triển khỏe mạnh, đồng đều. Ảnh: Hoan Nguyễn

Mê mẩn vườn dưa lúc lỉu quả, toàn giống dưa nhập ngoại ở Phú Thọ - Ảnh 4.

Những quả dưa căng tròn, đẹp mắt đang chờ ngày thu hái. Ảnh: Hoan Nguyễn

Cũng theo Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Bảo Phú Thọ, dưa trồng trong nhà lưới có thời gian sinh trưởng từ 60-75 ngày. Mỗi năm, người trồng có thể canh tác 2 vụ dưa. 

Nhờ trồng trong nhà lưới, cây dưa có thể tránh được các yếu tố tiêu cực như: Mưa bão, sương muối, ngăn côn trùng, sâu bệnh... Từ đó, cây dưa sẽ phát triển khỏe mạnh, đồng đều.

Đến cuối tháng 7 này, vườn dưa sẽ bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu tiên trong năm nay. Dưa khi chín rất thơm, giòn, ngon ngọt, bổ dưỡng và sẽ có giá bán từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. 

Mê mẩn vườn dưa lúc lỉu quả, toàn giống dưa nhập ngoại ở Phú Thọ - Ảnh 5.

Để dưa đạt năng suất cao, chất lượng tốt, những quả dưa nhỏ, mẫu mã không đẹp sẽ được cắt bỏ. Ảnh: Hoan Nguyễn

Bí thư Huyện ủy Phù Ninh Nguyễn Thị Tố Uyên đánh giá, mô hình trồng dưa công nghệ cao tại Công ty TNHH Hoàng Bảo là hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Phù Ninh. Mô hình này sẽ là một trong những điểm nhấn để huyện Phù Ninh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp cận đô thị, công nghệ cao.

Thời gian tới, huyện Phù Ninh tích cực nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thị trường, hiệu quả, khả năng thích ứng, phát triển và khả năng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của mô hình này tại địa phương.

Mê mẩn vườn dưa lúc lỉu quả, toàn giống dưa nhập ngoại ở Phú Thọ - Ảnh 6.

Bí thư Huyện ủy Phù Ninh Nguyễn Thị Tố Uyên tham quan, đánh giá hiệu quả của mô hình trồng dưa công nghệ cao tại Công ty TNHH Hoàng Bảo Phú Thọ. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đồng thời tăng cường quảng bá, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, có khả năng cho giá trị kinh tế lớn. Qua đó khai thác có hiệu quả hơn nữa tiềm năng đất đai, nhân lực của huyện Phù Ninh.

Được biết hiện nay, Hội Nông dân xã An Đạo cùng với chính quyền địa phương đang tạo điều kiện cho nông dân đến tham quan mô hình trồng dưa công nghệ cao của Công ty TNHH Hoàng Bảo Phú Thọ để học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với kỹ thuật công nghệ tiên tiến... 

Từ đó, mở ra hướng đi mới đối với cây trồng, giúp tăng thu nhập cho người dân, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem