Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Vùng đất cất giữ nhiều thánh tích Công giáo Việt Nam

Trần Quang Thứ tư, ngày 13/07/2022 10:19 AM (GMT+7)
Vương cung thánh đường Sở Kiện (nằm ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) là một trong bốn tiểu vương cung thánh đường ở Việt Nam, sở hữu lối kiến trúc Đông Tây kết hợp vô cùng độc đáo. Đặc biệt, nơi đây cũng được vinh dự làm chiếc nôi nuôi nấng hai thánh tử đạo và làm nơi cất giữ nhiều thánh tích.
Bình luận 0

CLIP: Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh tử đạo, nơi cất giữ nhiều thánh tích.

Bước vào cổng nhà thờ Sở Kiện (hay Kẻ Sở) nằm ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, chúng tôi như được đắm mình trong vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ của một công trình văn hóa tâm linh đậm chất châu Âu. 

Theo ông Vũ Văn Lợi - Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện Thanh Liêm (Hà Nam), nhà thờ Sở Kiện được khởi công xây dựng năm 1877, khánh thành năm 1883, dưới sự chỉ đạo của Giám mục Puginier Phước (1835-1892). 

Do xây dựng trên một cái đầm lớn, nên toàn bộ nền nhà thờ được lót gỗ lim để chống lún. Nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic, gồm nhà thờ chính, tòa Giám mục và chủng viện. Nhà thờ dài 67,2m, rộng 31,2m và cao 23,2m, bên trong có 4 hàng cột, chia làm 5 gian dọc, có sức chứa 4.000-5.000 người.

Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc vòm cao vút cổ điển phương Tây từ trần đến cửa. Trên tường có các ô cửa kính màu vẽ tranh các vị thánh hoặc các sự kiện trong Kinh Thánh. Khu vực cung thánh và bàn thờ được làm bằng gỗ chạm trổ tinh xảo, sơn son, thiếp vàng lộng lẫy theo phong cách truyền thống Việt Nam.

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 2.

Vương cung Thánh đường Sở Kiện hay còn được gọi là Nhà thờ Kẻ Sở là một nhà thờ Công giáo Rôma thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội tọa lạc ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 3.

Mặt trước nhà thờ Sở Kiện có lối kiến trúc Gothic, gồm nhà thờ chính, tòa Giám mục và chủng viện. Sở hữu lối kiến trúc Gothic đặc trưng với tuổi đời gần 140 năm, nhà thờ Sở Kiện là một trong bốn nhà thờ hiếm hoi trên cả nước được tôn vinh danh hiệu Vương cung thánh đường.

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 4.

Nhà thờ sở hữu ngọn tháp cao treo 4 quả chuông mang các sắc âm đố-mi-son-đồ. Quả nặng nhất gần 2,5 tấn được người dân ở đây gọi là chuông 'Bồng'. Vào ngày lễ, tiếng chuông vang lên như một bản đàn vang vọng từng thôn làng, ngõ xóm của vùng đất Kiện Khê.

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 5.

Nhà thờ Sở Kiện được Giám mục Tông tòa Tây Đàng Ngoài Puginier Phước khởi công xây dựng tháng 10/1877 và hoàn thành vào năm 1882. Từ khi được xây dựng hoàn chỉnh đến năm 1936, nhà thờ Sở Kiện đóng vai trò như một nhà thờ chính tòa giáo phận. Tuy nhiên đến năm 1936, khi tòa giáo mục và Chủng viện chuyển về Hà Nội và Nhà thờ Lớn được chọn làm nơi đặt ngai đại diện Tông tòa, nhà thờ Sở Kiện trở thành nhà thờ giáo xứ, sau đó ít người chăm sóc thường xuyên nên xuống cấp nghiêm trọng.

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 6.

Mãi đến năm 1990, nhà thờ Sở Kiện mới được trùng tu lần đầu tiên và đến ngày 24/6/2010, tòa thánh với sắc lệnh của Thánh Bộ Phụng Tự đã nâng nhà thờ Sở Kiện thành tiểu Vương cung thánh đường tước hiệu Đức Mẹ vô nhiễm nguyên. tội.

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 7.

Nơi lưu giữ hài cốt các thánh tử đạo trong khuôn viên nhà thờ Sở Kiện.

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 8.

Nhà thờ có chiều dài 67,2 m; rộng 31,2 m và đỉnh tháp cao 23,2 m với toàn bộ nền được lót gỗ lim để chống sụt lún.

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 9.

Khuôn viên nhà thờ Sở Kiện có diện tích khoảng 9ha.

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 10.

Theo ông Lợi, tên nhà thờ Sở Kiện có được là do ghép tên của hai ngôi làng: làng Sở (hay Ninh Phú) phía Đông chuyên làm ruộng và làng Kiện (hay Kiện Khê) chuyên nghề buôn bán, nung vôi.

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 11.

Nhà thờ Sở Kiện cũng được vinh dự làm chiếc nôi nuôi nấng hai thánh tử đạo (linh mục Phê-rô Trương Văn Thi và thầy giảng Phê-rô Trương Văn Đường) và làm nơi cất giữ nhiều di tích thánh.

Về 2 thánh tử đạo của vùng đạo Sở Kiện được ghi chép như sau: 

-Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã suy tôn cha Phêrô Trương Văn Thi lên bậc Chân Phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng ngài lên hàng Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.

-Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã suy tôn Thầy Phêrô Trương Văn Đường lên bậc Chân Phước ngày 27 tháng 5 năm 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng Ngài lên hàng Hiển Thánh Tử Đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 12.

Nhà thờ Sở Kiện không chỉ là nơi tĩnh tâm cho những người theo đạo Công giáo, nhà thờ còn có sức hấp dẫn đặc biệt với bất kỳ ai bởi lối kiến trúc đặc sắc, khiến du khách như đi lạc vào không gian châu Âu ngay tại Việt Nam.

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 13.

Trong khuôn viên nhà thờ còn có vườn hoa, tiểu cảnh rất đẹp, bắt mắt

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 14.

Không gian bên trong nhà thờ luôn tạo cảm giác trong lành, bình yên.

Khám phá Vương cung thánh đường Sở Kiện (bài 1): Chiếc nôi nuôi nấng hai thánh từ đạo, nơi cất giữ nhiều di tích thánh - Ảnh 15.

Khu vực trồng rau xanh trong khươn viên nhà thờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem