Vượt qua tháng Ngâu, ô tô nhập khẩu nửa đầu tháng 9 tăng mạnh

22/09/2020 15:02 GMT+7
Sự tăng vọt về số lượng xe nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 9 đã đưa tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam vượt qua mức 60.398 xe.

Theo báo cáo về số lượng ô tô nhập khẩu vừa công bố từ Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 9, cả nước nhập khẩu 6.602 (cùng thời điểm tháng 8 là 4.078 chiếc) ô tô nguyên chiếc các loại, tăng gần 62% so với cùng kỳ tháng trước, với tổng kim ngạch hơn 135,13 triệu USD (cùng kỳ tháng 8 là 96,6 triệu USD).

Trong đó, ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 5.114 chiếc với kim ngạch gần 85,2 triệu USD; Ô tô vận tải 1.187 chiếc với kim ngạch gần 85,2 triệu USD; Ô tô trên 9 chỗ ngồi chỉ có 2 chiếc.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, Việt Nam đã nhập khẩu 60.398 ô tô nguyên chiếc với tổng kim ngạch hơn 1,35 tỷ USD.

Vượt qua tháng Ngâu, ô tô nhập khẩu nửa đầu tháng 9 tăng mạnh - Ảnh 1.

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam vượt qua mức 60.398 xe chỉ trong 15 ngày đầu tháng 9/2020.

Như vậy, mặc dù vướng tháng "ngâu" theo quan niệm dân gian sẽ hạn chế việc mua sắm gây lo ngại thị trường ô tô ì ạch, nhưng nhập khẩu ô tô vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh vượt 2.524 xe (chiếm 61,8%) so với cùng thời điểm tháng trước.

Về thị trường, báo cáo cho thấy, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.

Riêng trong tháng 8, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc chiếm tới gần 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng với số lượng lần lượt là 4.743 chiếc, 2.523 chiếc và 572 chiếc.

Đặc biệt, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan trong tháng 8 vừa qua tăng mạnh so với tháng 7 với tốc độ tăng trưởng lên đến hơn 100% (tháng 7 chỉ đạt 2.324 chiếc).

Không chịu nổi “nhiệt”, ô tô nhập khẩu tặng 50% phí trước bạ
Thanh Phong
Cùng chuyên mục