Vứt túi nilon bừa bãi khi thả cá cúng Táo quân bị phạt đến 7 triệu

PV Thứ sáu, ngày 17/01/2020 07:58 AM (GMT+7)
Việc thực hiện các nghi lễ cúng ông Công ông Táo là một truyền thống đẹp của dân tộc, tuy nhiên, nếu như sau khi tiễn Táo quân về chầu Trời xả rác bừa bãi có thể bị xử phạt lên tới 7 triệu đồng.
Bình luận 0

Những năm gần đây, dịp Tết ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp lại xuất hiện những trường hợp người dân xả rác bừa bãi, đặc biệt khi đi thả cá chép.

img

Theo quy định của pháp luật, hành vi này vi phạm quy định về vệ sinh nơi công cộng. Tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP, sẽ phạt từ 1 - 2 triệu đồng đối với các hành vi:

Đổ rác, chất thải hoặc bất cứ vật gì khác vào hố ga, hệ thống thoát nước công cộng, trên vỉa hè, lòng đường;

Để rác, chất thải, xác động vật hoặc bất cứ vật gì khác mà gây ô nhiễm ra nơi công cộng hoặc chỗ có vòi nước, giếng nước ăn, ao, đầm, hồ mà thường ngày nhân dân sử dụng trong sinh hoạt làm mất vệ sinh.

Đặc biệt, tại điểm đ, Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường, mức phạt  lên đến 5 - 7 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng đối với hành vi: “Vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem