WTO "bật đèn xanh", Mỹ áp thuế 7,5 tỷ USD hàng hóa EU từ 18/10

03/10/2019 11:58 GMT+7
Theo các quan chức cấp cao của Văn phòng đại diện Thương mại Mỹ USTR, Mỹ sẽ áp thuế với hàng hóa của EU sau khi chiến thắng trong vụ tố cáo trước Tổ chức Thương mại Thế giới.
Được WTO "bật đèn xanh", Mỹ chính thức áp thuế 7,5 tỷ USD hàng hóa EU từ 18/10 - Ảnh 1.

Sau vụ kiện tụng EU trợ cấp Airbus, Mỹ được WTO bật đèn xanh áp thuế hàng hóa EU

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTR mới đây đã công bố danh mục hàng hóa EU dự kiến bị áp thuế từ ngày 18/10 tới đây, bao gồm:

Thuế quan 10% với máy bay thương mại được sản xuất tại Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Vương Quốc Anh.

Thuế quan 25% với rượu Whiskey Scotch, rượu mạch nha Ireland, sản phẩm may mặc, chăn đệm từ Vương Quốc Anh.

Thuế quan 25% với cafe và một số loại máy móc từ Đức.

Thuế quan 25% với phô mai, dầu ô-liu, thịt đông lạnh từ Đức, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh.

Thuế quan 25% với thịt lợn, bơ và sữa chua từ EU.

Ngoài ra, Mỹ còn nhắm mục tiêu áp thuế các sản phẩm ô tô và linh kiện ô tô nguồn gốc Châu Âu, nhưng chính quyền Trump hồi tháng 5 đã tuyên bố hoãn áp thuế đến tháng 11 để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng.

Mức thuế mới nhắm vào EU đã làm gia tăng thêm quy mô cuộc chiến tranh thuế quan mà ông Trump đang khơi mào. Cũng trong giữa tháng 10, mức thuế 30% với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc mà ông Trump tuyên bố hồi tháng 8 sẽ chính thức có hiệu lực.

Trước đó, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã đưa ra phán quyết cho phép Mỹ áp thuế 7,5 tỷ USD hàng hóa EU sau hành trình 15 năm khiếu nại của Mỹ về việc một số chính phủ Châu Âu trợ cấp bất hợp pháp cho Airbus, khiến Boeing gánh chịu tổn thất nặng nề.

Phía Mỹ đồng thời tuyên bố EU không có cơ sở pháp lý nào để trả đũa thuế quan từ Mỹ. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã yêu cầu họp cùng WTO hôm 14/10 tới đây về việc phê chuẩn các biện pháp trừng phạt của Mỹ với EU. Cho đến nay, USTR vẫn chưa công bố tổng giá trị danh mục hàng hóa bị áp thuế kể trên.

Ngay sau khi USTR công bố danh mục áp thuế hàng hóa EU, chứng khoán Mỹ đã tụt dốc, Dow Jones giảm gần 500 điểm do nỗi lo suy thoái kinh tế, bất ổn thương mại đè nặng lên phố Wall. Song song với xung đột thương mại Mỹ - EU, chính quyền Trump còn đang bị cuốn vào cuộc thương chiến Mỹ Trung kéo dài hơn 1 năm qua khi mà Nhà Trắng nỗ lực thay đổi tập quán thương mại của Trung Quốc theo hướng lành mạnh và công bằng.

Tổng thống Donald Trump từ lâu đã phê phán, chỉ trích những hoạt động thương mại cạnh tranh không lành mạnh của EU và Trung Quốc, điều mà theo ông là đã gây hậu quả nặng nề cho doanh nghiệp Mỹ. Hồi năm ngoái, Trump từng áp thuế nhập khẩu với thép và nhôm EU, điều khiến EU ngay sau đó đáp trả bằng mức thuế với 3 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Phản ứng trước phán quyết của WTO và danh mục áp thuế từ Mỹ, Ủy viên Thương mại EU bà Cecilia Malmstrom nhận định mức thuế này là "thiển cận và hoàn toàn phản tác dụng". Năm 2018, EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ với kim ngạch xuất khẩu từ Mỹ sang EU đạt 319 tỷ USD. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của EU, với kim ngạch xuất khẩu từ EU sang Mỹ đạt 488 tỷ USD. Bà đồng thời bỏ ngỏ khả năng EU trả đũa thuế quan dù cho phía Mỹ cảnh báo rằng EU không có cơ sở để thực hiện những hành vi như vậy.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục