Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 8/9, ông Moong Văn Chăn - Chủ tịch UBND xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - cho biết, trên địa bàn xã đang có mưa lớn, tình trạng sạt lở diễn ra phức tạp, hiện chính quyền địa phương buộc phải di dời khẩn cấp hàng trăm người dân đến nơi an toàn.
Cụ thể, có khoảng 36 hộ dân ở bản Nam Tiến 2 nằm trong vùng sạt lở cao buộc phải di dời đến trường mầm non của xã để ở tạm. Hiện địa phương đã vận động được 10/36 hộ dân di dời đến nơi ở tạm, tránh những bất trắc có thể xảy ra.
Trước đó, từ ngày 4 - 8/9, trên địa bàn xã Bảo Nam đã xảy ra mưa lớn, lũ quét làm 4 nhà dân bị sập hoàn toàn; có khoảng 20 nhà bị sạt lở. Tuyến đường từ bản Xốp Thặp, xã Hữu Lập đến UBND xã Bảo Nam bị sạt lở 21 điểm.
Nhiều tuyến đường khác cũng bị sạt lở nghiêm trọng với hàng chục điểm sạt lở với khối lượng đất đá ước tính khoảng 4.000m3. Có khoảng 80 ao cá, khoảng 5ha lúa của dân bị lũ cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn. Hiện nay, trời vẫn đang mưa lớn, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở rất cao và nguy hiểm.
Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An từ 19h ngày 4 - 7/9, trên địa bàn các xã: Tà Cạ, Phà Đánh, Hữu Kiệm, Hữu Lập, Chiêu Lưu, Bảo Nam, Tây Sơn, Na Ngoi và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn đã xảy ra mưa lớn với lưu lượng mưa 193mm, gây sạt lở đất làm thiệt hại về nhà ở của các xã trên địa bàn.
Đặc biệt, mưa lớn làm sạt lở hàng trăm điểm trên các tuyến đường giao thông, công trình khác với hàng trăm nghìn mét khối đất đá; có khoảng 156 nhà dân bị hư hỏng… Mưa lớn cũng làm 38 nhà, 9 cơ quan, đoàn thể, đơn vị thuộc khu vực khối 1 thị trấn Mường Xén bị ngập nước dưới 1m; hơn 50ha hoa màu, hàng trăm ao cá… bị lũ cuốn trôi, hư hỏng.
Ước tính thiệt hại ban đầu trên 50 tỷ đồng.
Lãnh đạo Huyện ủy; UBND huyện Kỳ Sơn đã cử cán bộ trực tiếp xuống các xã kịp thời thăm hỏi, động viên nhân dân, bước đầu mới tiếp cận được các bản gần trung tâm của các xã Hữu Lập, Hữu Kiệm; còn các bản như Noọng Ó, Chà Lắn của xã Hữu Lập, Đỉnh Sơn 1, 2 của xã Hữu Kiệm, bản Huồi Hốc của xã Bảo Nam bị cô lập do đất đá sạt lở taluy dương, âm làm mất đường nên chưa thể tiếp cận được.