Xã nào ở Hà Nội có đàn gia cầm gần 1 triệu con, lợn 25 nghìn con, thu nhập toàn xã 494 tỷ đồng?

Minh Ngọc Chủ nhật, ngày 26/02/2023 15:00 PM (GMT+7)
Theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Thụy An, huyện Ba Vì (Hà Nội), hiện nay, tổng đàn gia cầm của xã đạt gần 1 triệu con, đàn lợn gần 25.000 con, trâu, bò 1.510... tổng thu nhập toàn xã ước tính 494 tỷ đồng, bình quân thu nhập 50,3 triệu đồng/người/năm.
Bình luận 0

Ngày 24 và 25/2, Hội Nông dân xã Thụy An, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy An cho biết, trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện địa hình theo từng vùng sản xuất. Kết quả năng suất cuối vụ đều đạt ở mức cao, sản lượng luôn ở mức đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, về chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm tính đến đầu năm 2023 toàn xã có 1.510 con trâu, bò; đàn lợn 24.953 con; đàn gia cầm 871.984 con. 

Tổng thu nhập toàn xã ước tính 494 tỷ đồng, bình quân thu nhập 50,3 triệu đồng/người/năm.

Xã nào ở Hà Nội có đàn gia cầm gần 1 triệu con, lợn 25 nghìn con, thu nhập toàn xã 494 tỷ đồng? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tài (bên phải), Chủ tịch Hội ND xã Thụy An, huyện Ba Vì (Hà Nội) trao đổi với hội viên nông dân về phương thức canh tác trồng bưởi hữu cơ. Ảnh: Bình Minh

Theo ông Tài, bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân xã Thụy An đã triển khai xây dựng mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp theo Nghị quyết số 04 - NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân xã Thụy An đã thành lập được 1 chi hội chăn nuôi Gà đồi và 4 mô hình tổ hội nghề nghiệp với 48 thành viên tham gia (trong đó có 2 tổ hội chăn nuôi Gà đồi và 2 tổ hội trồng rau hữu cơ). Các tổ hội hiện đang hoạt động có hiệu quả và đều có quỹ hoạt động tổ hội cho các hội viên khó khăn vay vốn để mở rộng sản xuất, chăn nuôi.

"Hàng năm, các tổ hội có tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động trong năm và liên hoan chúc mừng, tạo điều kiện gắn bó đoàn kết giữa các thành viên trong tổ hội", ông Tài cho biết.

Xã nào ở Hà Nội có đàn gia cầm gần 1 triệu con, lợn 25 nghìn con, thu nhập toàn xã 494 tỷ đồng? - Ảnh 2.

Hội viên nông dân xã Thụy An, huyện Ba Vì (Hà Nội) giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Bình Minh

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Thụy An cũng đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Theo đó, hàng năm số hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp đạt tỷ lệ trên 56,1% các hộ đăng ký từ đầu năm.

"Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh, nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao", ông Tài cho biết tại Đại hội.

Những gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững như một số hội viên Ngô Trong Hiển; Bùi Thị Kim Thanh, Phùng Thị Ngọc, Trương Danh Bình, Nguyễn Đức Huân, Nguyễn Thị Bài...

Xã nào ở Hà Nội có đàn gia cầm gần 1 triệu con, lợn 25 nghìn con, thu nhập toàn xã 494 tỷ đồng? - Ảnh 3.

Ngày 24 và 25/2, Hội Nông dân xã Thụy An, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Bình Minh

Những mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh với quy mô lớn như mô hình: Hội viên Ngô Trọng Hiển với mô hình chăn nuôi gà đẻ, gà thịt, lò ấp hàng năm thu lãi hàng tỷ đồng; hội viên Bùi Thị Kim Thanh với mô hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt; hội viên Phùng Thị Ngọc với mô hình chăn nuôi lợn nái; hội viên Trương Danh Bình với mô hình chăn nuôi kết hợp lò ấp trứng. 

Trong các mô hình tiêu biểu có mô hình của hội viên Ngô Trọng Hiển đạt hộ SXKD giỏi cấp Trung ương trong nhiều năm liền và là một trong 3 mô hình kinh tế tiêu biểu được Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội xây dựng phóng sự phát trên truyền hình, được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen năm 2022 và Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen tiêu biểu năm 2020, được tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt" và danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2021. 

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thụy An đã thành công tốt đẹp, bầu ra Ban chấp hành, ông Nguyễn Văn Tài tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy An.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem