Xả súng kinh hoàng tại cuộc diễu hành Quốc khánh Mỹ khiến 6 người thiệt mạng

Lê Phương (Reuters) Thứ ba, ngày 05/07/2022 07:44 AM (GMT+7)
Hôm 4/7, cảnh sát đã xác định được nghi phạm vụ xả súng khiến 6 người thiệt mạng và hơn 36 người bị thương tại cuộc diễu hành ngày 4/7 ở công viên Highland, ngoại ô Chicago, theo đài truyền hình NBC địa phương.
Bình luận 0
Xả súng kinh hoàng tại cuộc diễu hành Quốc khánh Mỹ khiến 6 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Người phát ngôn sở cảnh sát Christopher Covelli trả lời báo chí về vụ xả súng hàng loạt tại một tuyến đường diễu hành ngày 4/7 ở ngoại ô Chicago, Illinois, Mỹ. Ảnh: Reuters

Reuters không thể xác minh độc lập báo cáo của NBC.

Trước đó, cảnh sát đã xác định được nghi phạm vụ nổ súng, Robert E Crimo III, 22 tuổi. Họ nói rằng anh ta đang lái chiếc ô tô Honda Fit đời 2010 màu bạc.

Người phát ngôn sở cảnh sát Christopher Covelli nói với các nhà báo: "Anh ta trang bị vũ trang và rất nguy hiểm", đồng thời nói thêm rằng mọi người không nên đến gần nếu họ nhìn thấy anh ta.

Theo các quan chức, một khẩu súng trường đã được thu hồi từ hiện trường.

Jim Anthony, phát ngôn viên của Hệ thống Y tế Đại học NorthShore, cho biết hơn 36 người bị thương, hầu hết là do đạn bắn. Bà Brigham Temple, bác sĩ phòng cấp cứu, lưu ý thêm rằng 26 nạn nhân được đưa đến bệnh viện Highland Park có độ tuổi từ 8 đến 85.

Ít nhất một trong số những người thiệt mạng là công dân Mexico, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mexico tiết lộ trên Twitter.

Trong các video trên mạng xã hội, có thể thấy nhiều người đang tận hưởng không khí ngày lễ trước khi tiếng súng bắt đầu vang lên. Một video trên điện thoại di động, được Reuters xem nhưng chưa được xác minh, ghi lại khoảnh khắc xảy ra sự việc. Giữa hai vụ nổ, có thể nghe thấy một phụ nữ nói từ bên cạnh tuyến đường diễu hành: "Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Theo cảnh sát, vụ xả súng xảy ra từ tầng thượng của một tòa nhà. Cảnh sát chưa rõ động cơ vụ nổ súng.

Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh ông và phu nhân Jill "cảm thấy bị sốc trước tình trạng bạo lực súng đạn vô nghĩa một lần nữa gây đau buồn cho cộng đồng người Mỹ trong Ngày Độc lập".

Biden nói thêm ông đã "tăng cường lực lượng thực thi pháp luật liên bang để hỗ trợ tìm kiếm khẩn cấp kẻ xả súng".

Trong tuyên bố của mình, Biden đề cập đến luật cải cách súng của lưỡng đảng mà ông đã ký gần đây nhưng nói rằng cần phải thực hiện nhiều hơn nữa: "Tôi sẽ không từ bỏ việc chống lại nạn bạo lực súng đạn".

Sau vụ xả súng ở Uvalde và Buffalo, Quốc hội Mỹ tháng trước đã thông qua cuộc cải cách súng liên bang lớn đầu tiên trong ba thập kỷ, cung cấp tài trợ liên bang cho các bang quản lý luật "cờ đỏ" nhằm loại bỏ súng từ những người bị coi là nguy hiểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem