Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam: Sức sống mới của Điện Phước hôm nay

Trần Hậu Thứ tư, ngày 14/06/2023 14:38 PM (GMT+7)
Ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng bền vững.
Bình luận 0

Nông thôn ngày càng đổi mới

Về xã Điện Phước dịp này sẽ thấy được sự đổi thay đến ngỡ ngàng, cuộc sống của người dân ngày càng đi lên, cơ sở hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ.

Ông Trần Công Khoa – Chủ tịch UBND xã Điện Phước cho biết: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã tiếp tục huy động sức mạnh từ nội lực để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam: Sức sống mới của Điện Phước hôm nay - Ảnh 1.

Xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đổi thay từng ngày nhờ nông thôn mới. Ảnh: T.H.

Hàng năm, UBND xã đã ban hành kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, giúp người dân nhận thức các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới thông qua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "5 không – 3 sạch", "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi"....

"Trong bối cảnh kinh tế - xã hội nói chung còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, xã Điện Phước cần phải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng để xây dựng quê hương ngày càng đi lên.

Trong đó, mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nhằm tạo động lực thúc đẩy khu vực nông thôn phát triển là điều không hề dễ dàng, nhưng với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, địa phương sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đề ra…", ông Trần Công Khoa – Chủ tịch UBND xã Điện Phước cho hay.

Tại Điện Phước, người dân luôn tích cực hưởng ứng, đồng thuận di dời tường rào, cổng ngõ, hiến đất, vật kiến trúc, góp công, góp của để làm đường giao thông.... Trồng cây xanh, đường hoa các tuyến giao thông trong khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn được sáng – xanh – sạch – đẹp.

Đến nay, 100% đường giao thông trục xã, liên xã đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% đường trục thôn, liên thôn đã được bê tông hóa; 100% đường ngõ, xóm được bê tông kiên cố sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa. Đường trục chính giao thông nội đồng đã được cứng hóa hoặc bê tông hóa 19,500km, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

Trên địa bàn xã có 4 trường học, với 3 cấp học gồm: Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, tất cả các trường đều đáp ứng việc dạy và học của con em trên địa bàn xã và được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam: Sức sống mới của Điện Phước hôm nay - Ảnh 3.

Con em xã Điện Phước được học tập trong những ngôi trường mới. Ảnh: T.H.

Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam: Sức sống mới của Điện Phước hôm nay - Ảnh 4.

Có 8/8 nhà văn hóa thôn đã được đầu tư xây dựng, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, phục vụ tốt nhu cầu vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn dân.

Xã Điện Phước có chợ Bình Long với diện tích 590m2, là địa điểm thuận tiện trong việc giao thương, đáp ứng được các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân. Hiện xã đã có kế hoạch xây dựng chợ Bình Long mới, với nhiều hạng mục được quan tâm thực hiện như: quầy hàng, nhà giữ xe, nhà vệ sinh, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước thải, thu gom rác, thiết bị phòng cháy chữa cháy….

Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam: Sức sống mới của Điện Phước hôm nay - Ảnh 3.

Trạm y tế xã Điện Phước được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: T.H.

Về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Điện Phước tiếp tục duy trì và giữ vững thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt được đối với 6 thôn: Nông Sơn 1, Nông Sơn 2, Hạ Nông Tây, La Hoà, Nhị Dinh 1 và Nhị Dinh 3.

Riêng đối với 2 thôn Nhị Dinh 2 và Hạ Nông Đông, qua rà soát xã đánh giá đạt 10/10 tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đang chờ thẩm định của cơ quan chức năng.

Nâng cao thu nhập cho người dân

Ông Trương Phú Thuận – Phó Chủ tịch UBND xã Điện Phước cho biết, trong những năm qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi mới, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, từ đó hình thành các vùng chuyên canh, liên kết sản xuất.

Năm 2022, xã có 1.040ha diện tích trồng lúa, năng suất bình quân cả năm là 59,5 tạ/ha, sản lượng đạt 6.188 tấn. Ngoài ra, nông dân còn gieo trồng 130ha cây ngô, năng suất đạt 66,2 tạ/ha, sản lượng đạt 861 tấn (so với năm 2021 tăng 16 tấn).

Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam: Sức sống mới của Điện Phước hôm nay - Ảnh 6.

Điên Phước đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế trồng trọt, chăn nuôi đem lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh: T.H.

Hàng năm, hai hợp tác xã trên địa bàn tổ chức liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để sản xuất lúa giống, mỗi năm liên kết từ 300-350ha. Từ đó, nhân dân rất yên tâm sản xuất và đem lại kinh tế khá cho nhiều hộ gia đình.

Đặc biệt, hợp tác xã tập trung xây dựng dự án "Liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ gạo thương phẩm", duy trì sản phẩm sữa bắp Thu Bồn đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam: Sức sống mới của Điện Phước hôm nay - Ảnh 7.

Điện Phước quyết tâm xây dựng để hướng đến miền quê đáng sống cho người dân nơi đây. Ảnh: T.H.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, toàn xã có tổng đàn gia súc là 2.234 con, đàn gia cầm là 36.573 con. Các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong chăn nuôi được nhân rộng, đặc biệt là tăng số lượng đàn bò 3B ở thôn Nhị Dinh 2, Nông Sơn 1. Xã có diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 3,7ha, chủ yếu là nuôi cá nước ngọt.

Các ngành nghề như xây dựng, may mặc, cơ khí, gò, hàn, kỹ nghệ sắt, hàng mộc dân dụng… phát triển ổn định. Đặc biệt, Công ty may Phú Tường, Mạnh Nguyệt, Doanh nghiệp gạch Đào Gia Thịnh hoạt động có hiệu quả, hàng năm giải quyết trên 400 lao động tại địa phương.

Các hoạt động thương mại dịch vụ, kinh doanh các ngành hàng ngày càng phát triển mạnh sau đại dịch Covid-19 và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động địa phương, đáp ứng được nhu cầu phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân.

Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam: Sức sống mới của Điện Phước hôm nay - Ảnh 8.

Sản phẩm sữa bắp Thu Bồn của Điện Phước đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Ảnh: T.H.

Xã Điện Phước có tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 432,95 tỷ đồng, tăng 11,95% so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị công nghiệp xây dựng, trong đó, công nghiệp xây dựng chiếm 51,94% (tăng 1,68%), nông nghiệp chiếm 24,69% (giảm 3,18%), thương mại dịch vụ chiếm 23,37% (tăng 1,5%).

Ông Thuận chia sẻ thêm, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Điện Phước đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đổi mới cách làm và thay đổi tư duy sản xuất, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Từ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã không ngừng tăng lên, đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,22%, hộ cận nghèo chiếm 1,74%, xã không có nhà tạm.

Để nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập, xã luôn quan tâm, tạo điều kiện để người dân tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với việc giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người lao động. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem