Xe điện Trung Quốc ra mắt với công nghệ hiện đại ngỡ ngàng

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 24/08/2020 07:02 AM (GMT+7)
Ra mắt ngay giữa đại dịch Covid-19, nhưng chiếc xe điện Bestune E01 này không hề mờ nhạt, thậm chí nhiều người còn há hốc trước các trang bị công nghệ tuyệt đỉnh mà xe đang sở hữu.
Bình luận 0

Nhìn vào các bức ảnh đầu tiên, có thể thấy xe điện Bestune E01 sở hữu nắp ca pô dài, đèn pha mảnh. Bên hông thân xe, bộ phận tay nắm cửa ngoài mang thiết kế dạng ẩn, bạn phải ấn vào để mở nó ra. Ngoài ra, xe cũng có bộ mâm đa chấu cực kỳ ấn tượng.

Xe điện Trung Quốc ra mắt với công nghệ hiện đại ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Chiếc xe điện nhìn khá ấn tượng.

Thậm chí, cấu trúc cánh gió sau kéo dài phần nóc xe, hay dải đèn hậu mang thiết kế cấu trúc dạng thanh dài đang rất thịnh hành hiện nay.

Về kích thước, Bestune E01 có chiều dài 4.639 mm, rộng 1.880 mm, cao 1.640 mm và chiều dài cơ sở 2.810 mm, cùng trọng lượng 1.810 kg, với tổng cộng 5 ghế ngồi bên trong.

Trong đó, điểm sáng giá nhất cho chiếc xe này nằm ở vùng cabin. Cụ thể, trên táp lô có tích đặt một thiết bị hình pha lê góc cạnh, hiển thị một trợ lý ảo dạng hologram.

Nhà sản xuất chia sẻ, hệ thống trợ lý ảo này có thể thực hiện 43 thao tác khác nhau có thể kể đến như thao tác bật radio, gọi điện, hay bật cần gạt nước. Thậm chí, tài xế có thể chọn hình hài nhân vật khác nhau cho trợ lý này, bao gồm nhân vật cậu nhóc, robot hay thủy thủ Mặt trăng tha hồ tùy chọn…

Xe điện Trung Quốc ra mắt với công nghệ hiện đại ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Trợ lý ảo dạng hologram.

Nằm ngay bên dưới là màn hình thông tin giải trí cỡ lớn 12.3 inch, xe cũng có đồng hồ kỹ thuật số, cùng một màn hình cảm ứng khác dành điều khiển điều hòa. Bên cạnh đó, siêu phẩm này còn trang bị hệ thống âm thanh được thiết kế bởi công ty Đan Mạch Jamo.

Xe điện Trung Quốc ra mắt với công nghệ hiện đại ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Màn hình ấn tượng.

Để vận hành, Bestune E01 tích hợp động cơ điện cho ra công suất tới 190 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm, cùng gói pin 61,34 kWh. Nhờ vậy, xe có thể đạt tốc độ tối đa tới 170 km/h, cũng như chạy được 450 km cho mỗi lần sạc đầy.

Được biết, xe sẽ bắt đầu được bán ra tại thị trường Trung Quốc từ tháng 9 tới đây, giá bán hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem