Xét xử đường dây tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 29/04/2022 15:37 PM (GMT+7)
Ngày 29/4, sau hai ngày xét xử, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên án các bị cáo liên quan đến đường dây tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép xuyên Việt về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".
Bình luận 0

Theo đó, đây là đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép lớn nhất từ trước đến nay với 22 bị cáo. Tất cả đều là lái xe, nhiều bị cáo có tiền án tiền sự.

HĐXX tuyên phạt 22 bị cáo: Đinh Xuân Kiên (37 tuổi) 8 năm tù; Đinh Xuân Dũng (anh Kiên, 41 tuổi) 8 năm 6 tháng tù; Bùi Xuân Hải (32 tuổi) và Đinh Xuân Hiền (31 tuổi) cùng 7 năm tù; Đinh Công Quân (33 tuổi) 6 năm tù; Ngô Trọng Thể (27 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; Vũ Hữu Toản (30 tuổi), Ngô Văn Khái, Đặng Giang Sơn, Hoàng Tiến Dũng (cùng 34 tuổi), Nguyễn Đồng Linh, Vũ Thế Dũng (cùng 31 tuổi), Ngô Văn Thuấn (40 tuổi), Lại Thanh Tuyển (46 tuổi), Khiếu Văn Tuân (37 tuổi) cùng 1 năm 3 ngày tù; Trần Ngọc Hiệp (36 tuổi) và Nguyễn Đức Tín (30 tuổi) cùng 1 năm tù treo; Phạm Văn Quý (39 tuổi), Ngô Minh Đệ (49 tuổi), Đỗ Xuân Trạng (38 tuổi) cùng 1 năm 3 tháng tù treo; Kiều Thanh Tuấn (39 tuổi) và Bùi Văn Long (52 tuổi) cùng 10 tháng 8 ngày tù.

Xét xử đường dây tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: PV

Theo nội dung cáo trạng, trong 2 tháng 11 và 12/2020, 22 bị cáo đã 49 lần chở 165 người Trung Quốc xuyên Việt, thu lợi bất chính 246,7 triệu đồng.

Đường dây này đón những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ các tỉnh phía bắc hoặc phía nam, chở họ vào TP.HCM hoặc ra Hà Nội để tiếp tục vượt biên.

Rạng sáng 27/12/2020, Quân lái ô tô chở 4 người Trung Quốc đi qua địa phận TP.Đà Nẵng thì bị lực lượng CSGT Công an quận Liên Chiểu phát hiện.

Quân thừa nhận chở 4 người này từ Hà Nội vào miền Nam để tiếp tục vượt biên qua Campuchia.

Trong quá trình phạm tội, Kiên là đối tượng cầm đầu, thông qua một phụ nữ Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) để đưa đón người Trung Quốc. Khi Kiên bị bắt, Dũng liên hệ với người phụ nữ này để thay Kiên điều hành đường dây.

Dũng dặn các tài xế không cho người Trung Quốc xuống quán ăn dọc đường mà mua đồ ăn ngay trên xe, chỉ được đi vệ sinh ở nơi vắng vẻ hoặc vào cây xăng để tránh bị kiểm tra. Các xe còn cảnh giới nhau khi thấy công an tuần tra, đi đường vòng để tránh các chốt chặn kiểm soát, che giấu người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem