Xôn xao hai cây duối cổ thụ 150 tuổi làm thành cái cổng nhà đang gây sốt sình sịch ở vùng quê Bình Định

Thứ năm, ngày 10/02/2022 08:30 AM (GMT+7)
Tại thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) có hai cây duối hơn 150 năm tuổi, tán lá xoắn vào nhau được cắt tỉa tạo dáng thành cổng có mái đẹp mắt. Biết tin có cổng duối cổ lại đẹp, giáp Tết năm nay nhiều bạn trẻ trong tỉnh đã biến đây thành điểm check-in.
Bình luận 0

Ông Lê Văn Cang, chủ nhân của hai cây duối kể trên, cho biết: Hai cây duối này từ thời ông nội của tôi đã sum xuê. Càng lớn tán lá của hai cây càng xoắn và đan xen vào nhau. 

Xôn xao hai cây duối cổ thụ 150 tuổi làm thành cái cổng nhà đang gây sốt sình sịch ở vùng quê Bình Định - Ảnh 1.

Cổng nhà ông Cang (xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) được hình thành, cắt tỉa, uốn từ tán của 2 cây duối cổ thụ hơn 150 tuổi.

Theo ông Cang (xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), ban đầu hai cây duối chỉ có dạng tròn tròn, lum lum ở trên. Cách đây tầm 40 năm, chính ông đã định hình và cắt tỉa, tạo dáng theo hình mái nhà như hiện nay.

Hiện nay, chiều cao của cây duối là gần 6m, tán rộng gần 4m. Ông Cang kể cùng với việc chăm sóc, tưới bón, mỗi năm ông cắt tỉa theo đợt để chào mừng các ngày lễ tết lớn của dân tộc như: Tết Nguyên đán, mừng ngày thống nhất đất nước 30.4, Tết Độc lập 2.9 và đặc biệt là ngày sinh nhật Bác Hồ 19.5.

“Theo quan niệm ông bà ta, cây duối là cây ban tài phát lộc, mang đến sự bình yên, may mắn cho gia chủ. Tôi chủ động cắt tỉa theo hình dáng ngôi nhà, mái nhà rông cũng ngụ ý mong muốn sự ấm áp, bình yên, hạnh phúc trong gia đình”, ông Cang cho hay.

Thanh Trọn (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem