Xuân nghĩa tình trên đất xứ Nghệ

Cảnh Thắng Chủ nhật, ngày 30/01/2022 06:00 AM (GMT+7)
Khi dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, phức tạp, nhiều công nhân người Nghệ An làm việc ở các nhà máy, khu công nghiệp phía Nam đã về quê tránh dịch, đón Tết Nguyên đán tại quê nhà. Dù khó khăn về vật chất, nhưng đổi lại được sum họp với gia đình, người thân và đón một cái tết ấm tại quê hương.
Bình luận 0

Nhiều người dân xứ Nghệ đã trải qua một năm vô cùng khó khăn, khi cả hệ thống chính quyền cùng người dân gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19. Trong suốt 2 năm qua, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Nghệ An đã dành mọi tình cảm, công sức để chăm lo người dân khó khăn, người từ các tỉnh thành khác về quê tránh dịch, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất - kinh doanh,... Và những điều này sẽ tiếp tục được thực hiện trong dịp tết này; khi chính quyên và Mặt trận Tổ quốc đang vào cuộc quyết liệt, để đảm bảo rằng không một người dân nào thiếu thốn trong dịp tết này, đặc biệt là những cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh.

tat/ Xuân nghĩa tình trên đất xứ Nghệ - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Vi Văn Tới tranh thủ thu hoạch ngô cho gia đình, chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: C.T

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt, anh Vi Văn Tới trú tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, từng làm công nhân may tại TP.HCM, cho hay: "Tôi đã từ TP.HCM về quê được gần 2 tháng nay, lúc đó tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phía công ty tôi không có việc làm. Tiền bạc không có, tôi đành bàn với vợ về quê, kiếm một việc làm tạm thời rồi đón tết tại quê nhà".

Theo anh Tới: "Năm nay là một năm vô cùng khó khăn, công việc thì thất thường nhưng được cái tôi được trở về quê hương đón một cái tết ấm áp với gia đình và người thân. Lâu nay, do làm ăn xa nhà, đi lại tốn kém nên tôi cùng vợ phải ăn tết nơi xa quê, con cái gửi cho ông bà nội chăm sóc… Năm nay được về quê và đón Tết cùng gia đình và các con, tôi thấy ấm áp vô cùng".

tat/ Xuân nghĩa tình trên đất xứ Nghệ - Ảnh 2.

Thành đoàn Vinh (Nghệ An) tổ chức đón và hỗ trợ người lao động trở về từ miền Nam. Ảnh: H.H

Ông Trần Văn Toản - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tương Dương cho biết: "Hiện toàn huyện có tới 5.900 người dân về quê tránh dịch và đón Tết Nhâm Dần 2022. Tất cả những người dân này khi về quê đã được chính quyền, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, tiền… để họ sớm ổn định cuộc sống. Tết này, chính quyền cũng xác định và có chương trình công tác không để cho người dân về quê tránh dịch bị thiếu thốn. Hiện huyện đang triển khai các hoạt động hưởng ứng tết vì người nghèo và chăm lo cho những gia đình chính sách tại địa phương.

Trong khi đó chị Phan Thị Giang - một công nhân trở về quê đón tết, trú tại xã Nghi Ân, TP.Vinh, cho biết: "Trở về quê sau thời gian dài chống chọi và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 ở các tỉnh phía Nam, vợ chồng tôi và các con mới thấm được câu nói tết là đoàn tụ, an vui bên gia đình. Năm nay dù khó khăn, vất vả nhưng được về quê nhà đón tết cùng bố mẹ, anh chị em và người thân, tôi rất vui mừng".

Năm 2021 và tháng đầu năm 2022, phong trào "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" được tỉnh Nghệ An triển khai rộng khắp, giàu tính nhân văn với nhiều việc làm nhân ái, nghĩa cử cao đẹp được lan tỏa, được đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia. Mới đây, tỉnh Nghệ An đã nhận được hơn 122 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo" Xuân Nhâm Dần 2022.

Ở Nghệ An, theo chuẩn nghèo mới, toàn tỉnh còn hơn 66.000 hộ nghèo, trên 56.000 hộ cận nghèo và có trên 100.000 người lao động gặp rất nhiều khó khăn khi trở về quê tránh dịch Covid-19.

Trước đó, Tết Tân Sửu 2021, toàn tỉnh đã huy động hơn 96 tỷ đồng, tặng quà cho hơn 34.000 hộ nghèo, hơn 84.600 hộ cận nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, bình quân mỗi suất quà có giá trị tối thiểu 500.000 đồng. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem