Xuân Trường lên truyền hình gọi vốn, được Shark Tank rót 7 tỷ đồng

PV Thứ ba, ngày 12/07/2022 16:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Lương Xuân Trường cùng cộng sự tham gia chương trình Srank Tank mùa 6 và kêu gọi thành công vốn đầu tư trị giá 7 tỷ đồng.
Bình luận 0

Hôm qua 10/7, tập phát sóng Shark Tank có sự góp mặt của tiền vệ Lương Xuân Trường đã chính thức lên sóng. Hình ảnh Xuân Trường bảnh bao tham dự chương trình khiến các giám khảo không khỏi bất ngờ. Shark Hưng (Phạm Thanh Hưng) thốt lên: "Em không dự SEA Games à?". Chương trình được ghi hình vào tháng 5/2022, cùng thời điểm diễn ra SEA Games 31.

Sau một hồi ngại ngùng với câu hỏi này, Xuân Trường cùng cộng sự của mình là Nguyễn Việt Hùng đã bước vào vòng chia sẻ và đàm phán để giành lấy cơ hội đầu tư từ các Shark.

Xuân Trường lên truyền hình gọi vốn, được Shark Tank rót 7 tỷ đồng - Ảnh 1.

Xuân Trường cùng cộng sự tham gia Shark Tank.

Việt Hùng và Xuân Trường khởi động dự án vào tháng 5/2020. Sau quá trình đào tạo, đến tháng 3/2021, Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế - IRC đã khai trương. Tính đến hết tháng 4/2022, IRC đã phục vụ 341 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 3,5 tỷ.

Shark Liên (Đỗ Thị Kim Liên) lập tức chớp lấy cơ hội khi tặng hai nhà đồng sáng lập "Golden Ticket" (vé vàng) trị giá 100 triệu đồng để được quyền ưu tiên thương lượng trước. Shark Liên quan tâm cơ sở của Xuân Trường vì chồng bà từng phải đi Hàn Quốc phẫu thuật đầu gối.

Xuân Trường và Việt Hùng muốn 3,5 tỷ đồng cho 5% cổ phần trung tâm. Mức đầu tư này không hấp dẫn nên Shark Liên đề nghị 3,5 tỷ đồng cho 25%, sau đó giảm còn 3,5 tỷ đồng cho 15%. Đề nghị tiếp theo là 7,5 tỷ đồng cho 20%.

Xuân Trường lên truyền hình gọi vốn, được Shark Tank rót 7 tỷ đồng - Ảnh 2.

Xuân Trường kêu gọi thành công vốn đầu tư từ Shark Liên.

Trước những đề nghị khác nhau về số vốn cũng như số cổ phần, Xuân Trường và Việt Hùng kiên quyết giữ mức đầu tư 7 tỷ đồng cho 15%. Sau khi thảo luận, Shark Liên chấp nhận con số này. Việc có thể kêu gọi đầu tư thành công cho thấy Xuân Trường thực sự dành tâm huyết cho dự án.

Anh từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp dính chấn thương và phải ra nước ngoài điều trị. Bản thân Xuân Trường cũng từng phẫu thuật ở Hàn Quốc. Do đó, tiền vệ sinh năm 1995 muốn mở một trung tâm điều trị và phục hồi ngay tại Việt Nam.

Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Việt Hùng, CEO trung tâm nói: "Lần đầu tiên tham gia chương trình, cả anh Việt Hùng và Xuân Trường đều cảm thấy hồi hộp. Tuy nhiên, hai anh em bảo nhau là cần tự tin vì sản phẩm và mô hình đang có trong tay. Ngoài các chuyên gia y tế thể thao trong nước, trung tâm vừa hợp tác với các chuyên gia Pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem