Xuất khẩu giường bèo tây sang Mỹ, Nhật, Đông Âu

Chủ nhật, ngày 05/09/2010 09:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở một số xã ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội bèo tây được dùng để làm ra những chiếc giường rất đặc biệt, trở thành những mặt hàng xuất khẩu được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng.
Bình luận 0
img
Chiếc gường làm bằng bèo tây, có giá tới 10 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Tuấn - chủ cơ sở sản xuất các mặt hàng từ bèo tây ở xã Phú Túc cho biết, bèo tây được sử dụng làm giường thường có chiều cao từ 50 – 70 cm, đường kính chừng 1,5cm. Thân bèo phải đặc, cứng và phát triển đều. Sau khi chọn được những cây bèo đạt tiêu chuẩn người ta sẽ tiến hành tẩy trắng bèo bằng lưu huỳnh và tiến hành đan giường.

Khung giường thường được làm bằng song mây và phải đảm bảo độ bền cũng như độ đàn hồi cao. Phần thô của sản phẩm được làm xong người ta dùng sơn bóng hoặc keo nhằm làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ. Tùy theo sở thích của mỗi thị trường, sản phẩm được sơn theo những màu sắc khác nhau. Cũng có nhiều khách hàng yêu cầu để sản phẩm theo màu tự nhiên là màu xám đá và rêu. Giá mỗi chiếc khoảng 10 triệu đồng

Anh Nguyễn Văn Tuấn cho biết thêm, sản phẩm giường bèo tây đã được xuất khẩu đi gần 20 nước trên thế giới, chủ yếu là Mỹ, Nhật và Đông Âu. Sở dĩ những chiếc giường làm bằng bèo tây rất được ưa chuộng bởi nó nhẹ, hút ẩm tốt và có độ bền khá cao. Nằm trên những chiếc giường bèo tây sẽ có cảm giác thoải mái hơn hẳn so với giường gỗ và giường sắt.

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Phú Ngọc, công ty chịu trách nhiệm xuất khẩu sản phẩm làm từ bèo tây ở huyện Phú Xuyên cho biết những chiếc giường làm từ bèo tây của Việt Nam là một trong những sản phẩm xuất khẩu được khách nước ngoài ưa thích nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem