Xuất khẩu lâm sản tăng vượt trội 61,6% như một hiện tượng, đạt hơn 8,7 tỷ USD

Khương Lực Thứ tư, ngày 07/07/2021 16:01 PM (GMT+7)
Sáng 7/7, ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NNPTNT đánh giá, xuất khẩu lâm sản trong 6 tháng đầu năm 2021 là một hiện tượng: "Đến nay, kim ngạch xuất khẩu lâm sản ước đạt 8,71 tỷ USD, tăng 61,6%; đặc biệt xuất siêu ước đạt 7,2 tỷ USD, tăng 67,4% so với cùng kỳ năm 2020".
Bình luận 0

Ngày 7/7, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Một trong những kết quả ấn tượng mà Tổng cục Lâm nghiệp đạt được trong 6 tháng đầu năm là sự tăng trưởng vượt trội 61,6% trong xuất khẩu lâm sản, đạt 8,71 tỷ USD. 

Xuất khẩu lâm sản tăng vượt trội 61,6% như một hiện tượng, đạt hơn 8,7 tỷ USD - Ảnh 1.

Ngành lâm nghiệp đã có sự gia tăng chế biến sâu, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Chế biến gỗ tại Xí nghiệp chế biến nông lâm sản Sông Hiếu (Nghệ An). Ảnh: Khương Lực

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, xuất khẩu lâm sản ước đạt 8,71 tỷ USD, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2020. Dự báo cả năm 2021, xuất khẩu lâm sản sẽ đạt khoảng 15,5 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với năm 2020. 

Đánh giá về sự tăng trưởng xuất khẩu của ngành lâm nghiệp, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh nhận định, xuất khẩu lâm sản trong 6 tháng đầu năm 2021 là một hiện tượng, đóng góp gần 40% tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Từng theo dõi lĩnh vực trồng trọt, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, trước kia lĩnh vực trồng trọt chiếm trên 50% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Đến nay, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lĩnh vực trồng trọt giảm đi, lâm nghiệp trước chiếm tỷ lệ ít, nhưng nay đã chiếm gần nửa kim ngạch xuất khẩu của ngành nông, lâm, thủy sản.

"Qua xuất siêu 7,2 tỷ USD cho thấy, giá trị gia tăng trong khâu chế biến, đa dạng hóa sản phẩm gỗ đã thể hiện rất rõ" - ông Doanh nhận định.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 24,23 tỷ USD, thặng dư thương mại 3,14 tỷ USD. 

Đáng chú ý, Mỹ vươn lên là thị trường xuất khẩu lớn nhất nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm với kim ngạch xuất khẩu khoảng 6,7 tỷ USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 27,9% tổng giá trị xuất khẩu, trong đó, chủ yếu là gỗ và sản phẩm gỗ (chiếm khoảng 60,6%).

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho rằng, trong những năm qua, ngành lâm nghiệp đã tập trung phát triển rừng, qua đó tạo nền tảng, chủ động về nguyên liệu để Việt Nam phát triển chuỗi giá trị bền vững. "Xuất khẩu giá trị lớn, nhưng chủ yếu nguyên liệu ở trong nước" - ông Doanh khẳng định.

Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung khoảng 6,8 triệu m3, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu lâm sản ước đạt trên 1,54 tỷ USD, tăng 39% so cùng kỳ. Dự báo cả năm 2021 đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2020.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt kết quả rất phấn khởi trong 6 tháng đầu năm, nhưng ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp lưu ý, nếu không kịp thời giải quyết được cạnh tranh về thương mại thì sẽ là một trong những nguy cơ đối với xuất khẩu lâm sản trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã phát hiện 1.329 vụ vi lâm luật, giảm 114 vụ (tương ứng 8%) so với cùng kỳ năm 2020. Xử phạt và thu nộp ngân sách 29,5 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 109 vụ cháy rừng, tương đương so với cùng kỳ 2020, trong đó, diện tích thiệt hại do cháy rừng là 283 ha, do phá rừng trái pháp luật 672 ha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem