Xung đột Nga-Ukraine: Ông Biden gửi cảnh báo rắn tới TT Putin

Phương Đăng (theo News Week) Chủ nhật, ngày 18/09/2022 08:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đưa ra cảnh báo nghiêm khắc, cứng rắn đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Bình luận 0
Xung đột Nga-Ukraine: Ông Biden gửi cảnh báo lạnh người tới TT Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh Getty.

Theo Newsweek, ông Biden đã yêu cầu ông Putin không sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine và cảnh báo về hệ quả nghiêm trọng nếu điều đó xảy ra.

"Đừng. Đừng. Đừng sử dụng! Quyết định đó sẽ thay đổi cục diện chiến tranh nhiều hơn bất kỳ yếu tố nào khác kể từ Thế chiến II", ông Biden tuyên bố trên đài CBS khi được yêu cầu đánh giá về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hóa học tại chiến trường Ukraine, trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành cuộc tổng phản công ở vùng đông bắc của nước này.

Khi được hỏi Mỹ sẽ phản ứng như thế nào nếu Tổng thống Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hóa học ở Ukraine, ông Biden nhấn mạnh: "Sẽ có hậu quả. Tùy thuộc vào mức độ của những gì họ làm mà sẽ quyết định phản ứng nào được đưa ra".

Theo ông Biden, nếu Tổng thống Vladimir Putin bật đèn xanh cho việc sử dụng các vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, điều đó sẽ đẩy nước Nga vào tình thế bị cô lập nhiều hơn nữa.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là vũ khí hạt nhân có sức công phá thấp được thiết kế để sử dụng trên chiến trường. Một số chuyên gia ước tính Nga sở hữu khoảng 2.000 loại vũ khí như vậy và có thể chuyển giao cho các lực lượng không quân, hải quân cũng như lục quân.

Nga là nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với khoảng 6.000 đầu đạn hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) khổng lồ, theo Newsweek.

Về phần mình, Điện Kremlin đã đáp lại lời cảnh báo của ông Biden với Phát ngôn viên của Tổng thống Putin, Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Bảy 17/9 rằng họ nên "đọc học thuyết" hạt nhân của Nga.

Học thuyết hạt nhân của Nga tuyên bố rằng, việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể xảy ra sau "một hành động gây hấn có sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt chống lại Nga hay đồng minh của nước này" hoặc nếu đất nước phải đối mặt với hành động xâm lược "khi chính sự tồn tại của đất nước đang bị đe dọa".

Trước đó, hồi cuối tháng 3, ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang đã nêu ra các trường hợp cho phép quân đội nước này sử dụng vũ khí hạt nhân, gồm: Nga bị tấn công bằng tên lửa hạt nhân, Nga và đồng minh bị tổn hại khi nước khác sử dụng vũ khí hạt nhân, Nga bị tấn công vào hạ tầng trọng yếu gây tê liệt năng lực hạt nhân và sự tồn vong của đất nước bị đe dọa...



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem