Xuống sông treo phao nuôi con đặc sản không biết chạy, vớt đầy thuyền, nông dân Trà Vinh bán hàng trăm tấn

Thứ hai, ngày 24/01/2022 05:48 AM (GMT+7)
Tính đến cuối tháng 10/2021, trên địa bàn thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vĩnh) có 12 hộ thả nuôi hàu theo hình thức nuôi bè, diện tích gần 13.000m2; đạt sản lượng gần 300 tấn.
Bình luận 0

Hiện nay, mô hình nuôi hàu tập trung theo hình thức treo giàn bè trên sông được kết nối bằng các thùng phi bằng nhựa, phía dưới là các tấm tôn xi-măng phẳng được treo lơ lửng trong nước. 

Xuống sông treo phao nuôi con đặc sản không biết chạy, vớt đầy thuyền, nông dân Trà Vinh bán hàng trăm tấn - Ảnh 1.

Nông dân nuôi hàu thu hoạch hàu trên sông Láng Chim (Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Diện tích bè thường dao động 06 x 30m/bè và cho sản lượng 12-15 tấn hàu/bè; hàu sinh trưởng từ 16 - 18 tháng mới thu hoạch. Mô hình nuôi hàu trên sông có nhiều ưu điểm hơn và mang lợi nhuận kinh tế cao; thời gian sử dụng giàn kéo dài, ít tiêu tốn vật tư.

Mô hình nuôi hàu đang mang lại giá trị kinh tế khá cao cho người dân vùng ven biển. Hiện giá hàu được các thương lái thu mua dao động 14.000 - 15.000 đồng/kg, so với thời điểm trong năm 2020, giá hàu ở mức 10.000 - 12.000 đồng, mỗi vụ người nuôi thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/bè hàu.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, bên cạnh nông dân vùng ven biển tận dụng lợi thế tại các cửa sông lớn để phát triển nuôi hàu; đối với các loài nhuyễn thể khác như nghêu và vọp cũng được nông dân tập trung thả nuôi, đem lại giá trị kinh tế khá cao.

Hiện toàn tỉnh Trà Vinh có 7 Hợp tác xã thả nuôi nghêu, với diện tích 450ha, gần 400 tấn nghêu giống, sản lượng thu hoạch 885,6 tấn; nuôi vọp, có 31 hộ thả nuôi diện tích 05ha với số lượng giống 78 tấn, sản lượng thu hoạch 363 tấn.

Hữu Huệ (Báo Trà Vinh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem