17 khu vực nào của Quảng Bình bầu cử sớm trước 2 ngày?

Trần Anh Thứ năm, ngày 06/05/2021 15:08 PM (GMT+7)
Về công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban Bầu cử của tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh có 17 khu vực được bầu cử sớm trước 2 ngày so với ngày bầu cử chính thức trên cả nước.
Bình luận 0

Cụ thể, ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Bình đã được thành lập và triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 một cách khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật định".

Quảng Bình có 17 khu vực được bầu cử sớm - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình chủ trì buổi họp thông tin về công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

"Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch, như đã kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ 3; hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức kèm tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở các khu vực bầu cử trước ngày 3/5/2021…" - ông Đoàn Ngọc Lâm nói.

Ông Phan Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Bình thông tin thêm: "Quảng Bình có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với 6 đại biểu được bầu; 13 đơn vị bầu cử để bầu 50 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 63 đơn vị bầu cử cấp huyện để bầu 259 đại biểu HĐND huyện; 1.005 đơn vị bầu cử cấp xã để bầu 3.501 đại biểu. Toàn tỉnh Quảng Bình có 1.067 tổ bầu cử".

Quảng Bình có 17 khu vực được bầu cử sớm - Ảnh 2.

Ông Phan Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Bình.

Theo ông Phan Ngọc Lâm, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản cho phép tỉnh Quảng Bình triển khai bầu cử sớm ở 17 khu vực bỏ phiếu vào ngày 21/5, trước 2 ngày so với ngày bầu cử chính thức trên cả nước.

Cụ thể đó là huyện Bố Trạch có 12 khu vực bỏ phiếu được bầu cử thuộc xã Thượng Trạch (8 khu vực), xã Tân Trạch (3 khu vực) và thị trấn Phong Nha (1 khu vực); huyện Quảng Ninh có 5 khu vực thuộc xã Trường Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem