2 nữ nông dân 9X vừa trúng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của tỉnh là ai?

PVCT Thứ hai, ngày 31/05/2021 15:32 PM (GMT+7)
Trong danh sách 52 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026, có 2 nữ nông dân thuộc thế hệ 9X.
Bình luận 0

Danh sách 52 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 có 2 nữ nông dân, họ cũng là 2 người trẻ tuổi nhất trong số những người trúng cử.

Đó là chị Tẩn Thị Pen, sinh năm 1997 (24 tuổi), quê ở xã Huối Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, dân tộc Dao; trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm mầm non.

Người thứ hai là chị Lò Thị Phượng sinh năm 1996 (25 tuổi) quê xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; dân tộc Lào; tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng.

2 nữ nông dân 9X trúng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của tỉnh - Ảnh 1.

Trước ngày bầu cử, các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên (trong đó có chị Lò Thị Phượng) tiếp xúc cử tri tại huyện Điện Biên Đông (ảnh Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên).

Trong danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh còn có ông Lê Trọng Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên; bà Cà Thị Xuyến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ và du lịch Tà Lèng, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Điện Biên cũng là tỉnh duy nhất trên cả nước có 2 ứng cử viên nữ là nông dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đó là chị Lý Thị An và Quàng Thị Nguyệt (cùng 24 tuổi). Hiện kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đang chờ Hội đồng bầu cử quốc gia công bố, theo quy định, ngày bầu cử là 23/5, chậm nhất ngày 12/6 sẽ công bố kết quả.

Theo quy định của Hiến pháp, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. (Trong 3 cấp HĐND là xã, huyện và tỉnh thì cấp tỉnh là cao nhất -PV).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem