243 bà bầu về từ Đài Loan âm tính Covid-19, một sản phụ sắp sinh

Trương Hồng Thứ hai, ngày 01/06/2020 15:59 PM (GMT+7)
Kết quả xét nghiệm lần đầu cho thấy tất cả 343 công nhân Việt Nam từ Đài Loan về nước cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 (đóng tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đều có kết quả âm tính, trong đó có 243 bà bầu.
Bình luận 0

Ngày 1/6, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam thông tin đến Dân Việt về kết quả xét nghiệm ban đầu của tất cả 343 công dân Việt Nam (trong đó có cả 243 bà bầu) về từ Đài Loan đã được đưa về cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 đều có kết quả âm tính với Covid-19. 

243 bà bầu về từ Đài Loan âm tính Covid-19, một sản phụ sắp sinh - Ảnh 1.

Lực lượng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Nam đang lo thức ăn, nước uống cho các công dân đang cách ly.

"Trong số 243 bà bầu có kết quả âm tính lần 1 này, hiện có một sản phụ dự kiến sinh vào ngày 8/6 nhưng có dấu hiệu chuyển dạ đã được đưa vào theo dõi tại khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Các trường hợp khác vẫn đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Dự kiến, ngày mai (2/6) đoàn kiểm tra đánh giá sức khỏe do Sở Y tế thành lập để kiểm tra tổng quát sức khỏe cho các bà bầu, nếu có sản phụ nào cần đảm bảo sức khỏe y tế thì sẽ được đưa vào khu cách ly của BVĐK tỉnh để được chăm sóc tốt nhất", ông Hai nói.

243 bà bầu về từ Đài Loan âm tính Covid-19, một sản phụ sắp sinh - Ảnh 2.

Lực lượng vận chuyển đồ đạc giúp các bà bầu đến phòng cách ly.

Cũng theo ông Hai, bên cạnh đó, Sở Y tế đã chú ý bổ sung lực lượng thêm nhiều nữ hộ sinh để chăm sóc tốt nhất cho những sản phụ lần này. Đợt cách ly tập trung này, toàn bộ kinh phí sẽ do Ban chỉ đạo tỉnh lo, kể cả việc ăn, uống.

243 bà bầu về từ Đài Loan âm tính Covid-19, một sản phụ sắp sinh - Ảnh 3.

Bên cạnh 243 bà bầu còn có nhiều phụ nữ đưa cả trẻ em về nước cách ly

Như Dân Việt thông tin, đợt này Quảng Nam được giao nhiệm vụ đón và cách ly 343 công nhân Việt Nam về từ Đài Loan, trong số đó có đến 243 phụ nữ mang thai, đặc biệt có một trường hợp bị ung thư tụy giai đoạn cuối. Đối với trường hợp này sẽ tách riêng cùng gia đình chuyển thẳng lên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để tiến hành cách ly và điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem