"Cứu" doanh nghiệp bằng rót vốn, kiếm thị trường

Thứ sáu, ngày 27/07/2012 09:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 26.7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã chủ trì hội nghị góp ý cho đề án tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.
Bình luận 0

Để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết: Trước mắt sẽ thúc đẩy, tìm các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác đã được phê duyệt nhằm tiêu thụ các sản phẩm vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện… đồng thời có chương trình kích cầu ở một số nhóm hàng tồn kho lớn.

img
Doanh nghiệp mong được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm (ảnh minh họa).

Đề xuất hỗ trợ hàng Việt

Bên cạnh giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, khai thông thị trường, hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng và những hàng hóa trong nước đã sản xuất được, Bộ Công Thương đưa ra nhiều biện pháp phát triển thị trường trong nước, kích thích tiêu thụ hàng hóa.

Theo đó sẽ tập trung cho công tác xúc tiến thương mại thị trường trong nước, ưu tiên triển khai các chương trình trong khuôn khổ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như tổ chức các hội chợ, triển lãm, đưa hàng hóa về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các khu công nghiệp… nhằm kích thích tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Bộ trưởng Công Thương cho biết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển hệ thống phân phối hàng Việt, nhất là tới thị trường nông thôn, sang các nước có chung biên giới trên đất liền... nhằm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam ở nông thôn. Nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh các giải pháp trước mắt, Bộ Công Thương cũng đưa ra các giải pháp dài hạn như tái cơ cấu doanh nghiệp và ngành nghề; đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án đã được xét tập trung vốn để hoàn thành sớm đưa vào hoạt động, nhất là các công trình nguồn điện, lưới điện, các dự án tăng cường năng lực sản xuất hàng xuất khẩu, tạo nhiều công ăn việc làm...

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa được quan tâm

Đánh giá cao những giải pháp đề ra trong đề án, tuy nhiên bà Phạm Việt Hằng - Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh 2 giải pháp cấp bách đưa ra là vốn và thị trường. Những giải pháp trước đây chủ yếu là hậu sản xuất, khi doanh nghiệp có lãi mới được tiếp cận, còn hiện nay việc tháo gỡ cần hướng tới tập trung vào giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, đáng tiếc là vốn ưu đãi vẫn rơi vào các doanh nghiệp lớn, còn doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn nằm ngoài hệ thống.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ lãi suất cho vay doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, sản xuất cơ khí, hỗ trợ 100% lãi suất cho nông dân mua máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản và vận tải nhỏ...

“Cần chú ý phát triển hệ thống phân phối nhất là vùng sâu vùng xa, xem xét cụ thể mặt hàng nào cần đưa về đây, nên chăng Bộ Công Thương có chương trình giúp doanh nghiệp định vị thị trường này” - bà Hằng nói.

Tuy nhiên, Giáo sư Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư nước ngoài lại đánh giá: Dự thảo đề án chưa thấy hết mức độ nghiêm trọng, khi hàng trăm ngàn doanh nghiệp đang gặp khó khăn, tăng trưởng GDP cả nước sụt giảm. Phải đánh giá hết nguy hiểm của khó khăn để đưa ra giải pháp cứu doanh nghiệp.

Đối với giải pháp về vốn, ông Mại đề nghị: Nhà nước nên “mở hầu bao”, tính đến doanh nghiệp có khả năng phục hồi nhanh, nhiều lao động. Số vốn đưa ra không nhiều lắm, mỗi doanh nghiệp chỉ cần 1-2 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Hoàng, những khó khăn của doanh nghiệp xuất phát từ 2 nguyên nhân. Về khách quan là do chịu ảnh hưởng từ thị trường thế giới có nhiều bất ổn. Nhưng nguyên nhân chủ quan là xuất phát từ yếu kém của nền kinh tế trong nước thời gian qua. Cộng với đó, doanh nghiệp chưa chủ động để ứng phó với những bất ổn, nhiều doanh nghiệp còn đầu tư dàn trải và chưa tập trung vào ngành chính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem