"Đầu nậu” đất bị bắt vì phá biển "Cấm phân lô, bán nền"

Thứ tư, ngày 21/03/2012 17:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 20.3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi hủy hoại tài sản.
Bình luận 0

Trước đó, một đàn em của Hưng tên là Nguyễn Văn Liên (SN 1983, tạm trú tại phường Bình Trị Đông A) cũng bị bắt giam về hành vi này.

Theo thông tin ban đầu, Hưng là đối tượng chuyên về phân lô bán nền và xây nhà trái phép tại 2 địa bàn “nóng” là xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Khi khám xét nhà Hưng, cơ quan công an đã thu giữ hàng trăm hợp đồng, sổ đỏ, sổ hồng liên quan đến hành vi mua bán đất đai trái phép.

Trước tình trạng xây dựng trái phép nhà mọc lên như nấm, giữa tháng 10.2010, UBND huyện Bình Chánh đã yêu cầu chính quyền các xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B phải cắm, đặt các panô với nội dung: “Cấm phân lô, bán nền” để cảnh báo cho người dân biết. Vì vậy, các “đầu nậu” hết đường làm ăn nên Hưng thuê người đập bỏ các tấm panô do chính quyền xã lắp dựng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem