39 người chết trong xe container: Truy tố tài xế thứ hai 41 tội danh

Minh Nhật Thứ bảy, ngày 02/11/2019 09:08 AM (GMT+7)
Tài xế thứ 2 liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container ở Anh, Eamon Harrison, 23 tuổi, ở Bắc Ireland vừa bị truy tố với 41 tội danh trong đó có 39 tội ngộ sát.
Bình luận 0

img

Eamon Harrison, 23 tuổi, ở Bắc Ireland là tài xế thứ 2 bị truy tố.

Theo Independent, Eamon Harrison là  người vận chuyển chiếc container chở theo 39 thi thể đến cảng Zeebrugge của Bỉ vào tối ngày 22/10, trước khi nó tiếp tục hành trình đến Anh và bị phát hiện hôm 23/10.

"Nghi phạm bị cáo buộc 39 tội ngộ sát, cũng như tội buôn người và tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp", Cảnh sát trưởng Essex cho biết.

Các nhà chức trách đang tiến hành các thủ tục dẫn độ để đưa Eamon đến Vương quốc Anh. Trước đó, hôm 1/11 nghi phạm này đã ra trình diện tại Tòa án Tối cao Ireland tại Dublin sau khi theo Lệnh Bắt giữ châu Âu ngày 31/10 được ban hành. Nghi phạm này bị tạm giam tại nhà tù Cloverhill  ở Dublin cho đến ngày 11/11.

Trước đó, cảnh sát Bỉ đã xác định được danh tính tài xế vận chuyển container tới cảng Zeebrugge thông qua camera giám sát an ninh. Ngoài hai tài xế xe container, cảnh sát đã bắt được 3 nghi phạm, gồm 2 đàn ông và 1 phụ nữ. Cảnh sát Essex cũng đang phát lệnh truy nã đối với 2 nghi phạm khác là Ronan Hughes và Christopher Hughes với cáo buộc ngộ sát và buôn người.

Vụ 39 người chết trong thùng xe container ở hạt Essex, phía đông thủ đô London hôm 23/10 đã gây chấn động trên toàn nước Anh. Cảnh sát Essex ban đầu cho rằng 39 nạn nhân mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng ngày 1/11 xác nhận tất cả đều là người Việt Nam.

Cảnh sát Essex hôm 1/11 thông báo, họ tin rằng tất cả 39 thi thể trên container được phát hiện hôm 23/10 ở một khu công nghiệp tại thị trấn Grays, hạt Essex đều là người Việt Nam và đã nhận dạng được một số nạn nhân. Tuy nhiên, cảnh sát Anh vẫn chưa chính thức công bố danh tính của bất cứ nạn nhân nào.

Liên quan đến vụ việc, báo Anh Newsletter cùng ngày cho biết, công an Việt Nam đã bắt 2 nghi phạm liên quan đến cái chết của 39 nạn nhân. Ngoài ra, 2 nghi phạm này cũng bị bắt vì cáo buộc buôn người. Tài xế đầu tiên bị truy tố là Maurice Robinson, 25 tuổi, người điều khiển chiếc xe container có 39 thi thể vào Anh. Robinson bị buộc tội ngộ sát. Ngoài ra người này còn bị buộc tội buôn người, vi phạm các quy định về nhập cư và rửa tiền. Đối tượng Robinson sống tại Craigavon, Bắc Ireland sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án Chelmsford vào ngày 28/10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem