4 CLB Tây Ban Nha, 2 CLB Đức muốn chiêu mộ... Quang Hải

PV Thứ hai, ngày 25/04/2022 15:10 PM (GMT+7)
Valencia, Deportivo Alaves, Celta Vigo, Malaga của Tây Ban Nha hay Wolfsburg, Mainz 05 của Đức từng được cho là bày tỏ sự quan tâm tới Quang Hải. Tuy nhiên cho tới lúc này, tiền vệ 25 tuổi người Đông Anh vẫn chưa công bố lựa chọn...
Bình luận 0

Tương lai của Quang Hải luôn là chủ đề nóng, và càng được quan tâm hơn bao giờ hết khi hợp đồng hiện tại của anh với CLB Hà Nội kết thúc. Đã từ lâu, các chuyên gia nhận định rằng môi trường V.League là quá nhỏ bé cho một tài năng như Quang Hải vùng vẫy. Anh cần một cái biển lớn hơn để xứng tầm với vị thế cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam.

Thế nên có thể tin nếu rời Hà Nội, Quang Hải sẽ không gia nhập một đội bóng nào khác ở V.League bất chấp đãi ngộ có khủng khiếp như thế nào. Bến đỗ tiếp theo của Hải "con" có thể là ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc châu Âu.

4 CLB Tây Ban Nha, 2 CLB Đức muốn chiêu mộ... Quang Hải - Ảnh 1.

Quang Hải trên đường xuất ngoại.

Không cần phải đợi đến tận bây giờ, Quang Hải vốn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều đội bóng nước ngoài trong các năm qua. Sau khi tỏa sáng giúp U23 Việt Nam giành vị trí á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, Quang Hải được 3 CLB Thái Lan là Muangthong United, Buriram United, Bangkok Glass mời chào. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng thuộc J-League 2 là Tokushima Vortis và Al Sadd SC của Qatar cũng đưa tiền vệ người Đông Anh vào tầm ngắm.

Một năm sau, những đối tác còn nổi tiếng hơn rất nhiều. Có 4 CLB Tây Ban Nha gồm Valencia, Deportivo Alaves, Celta Vigo và Malaga quan tâm tới Quang Hải nhưng anh vẫn tiếp tục gắn bó với Hà Nội.

Cuối năm đó, sau phát biểu đáng chú ý của đại diện J.League rằng: “Các câu lạc bộ J.League rất thích Quang Hải vì họ đã biết rõ lý lịch của ngôi sao này. Cậu ấy là ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam, tương tự như Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Nếu cậu ấy đến chơi tại J.League, chúng tôi nghĩ ràng sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, như những gì đang diễn ra tại Thái Lan”. Đại gia tại J.League 1 là Consadole Sapporo ngỏ ý muốn mượn Quang Hải nhưng Hà Nội tiếp tục từ chối vì cho rằng Hải "con" vẫn còn non nớt.

Những ngày cuối cùng của năm 2021, dư luận trong nước xôn xao trước thông tin CLB đang thi đấu ở Bundesliga là Wolfsburg đánh tiếng muốn có Quang Hải. Ngoài "Sói xanh", Young Boys của Thụy Sỹ cũng cực kỳ quan tâm tới "Messi của bóng đá Việt Nam".

Tuy nhiên, đội bóng châu Âu nhiệt tình nhất với Quang Hải lại là Riga FC thuộc giải vô địch Latvia. CLB này được thành lập năm 2014 và cho đến thời điểm hiện tại đã có 3 lần lên ngôi vô địch quốc gia vào các năm 2018, 2019 và 2020.

Bên cạnh đó, Riga FC cũng có 3 năm liên tiếp tham dự vòng sơ loại đầu tiên của UEFA Champions League. Đáng tiếc họ đều phải sớm dừng bước trong cả 3 lần này.

Đầu năm nay cũng là thời điểm bóng đá nước nhà xuất hiện chiến tích lịch sử khi ĐT Việt Nam đánh bại Trung Quốc để lần đầu tiên có điểm ở Vòng loại thứ 3 World Cup. Truyền thông xử tỷ dân choáng ngợp trước tài năng của cầu thủ Việt Nam và họ thực sự ấn tượng với Quang Hải.

Phóng viên người Trung Quốc, Cung Tứ Thanh thậm chí nhắc tới khả năng Quang Hải chuyển tới Chinese Super League thi đấu:

"Như chúng ta đều biết, ĐT Việt Nam vừa đánh bại Trung Quốc 3-1 ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022. Trong trận đấu đó, Quang Hải là một trong các nhân tố chủ chốt của Việt Nam với nhiều pha rê dắt và đoạt bóng thành công.

Chuyển sang thi đấu tại Chinese Super League là một lựa chọn rất đáng để cân nhắc cho Quang Hải. Hiện tại, với mức lương trần 2 triệu euro/năm, giải đấu rất khó thu hút các ngôi sao hàng đầu từ châu Âu và Nam Mỹ. Nhưng với Quang Hải mức lương ấy thực sự sẽ là một "món quà" lớn.

Khách quan nhận định, năng lực của Quang Hải vượt trội so với không ít tuyển thủ Trung Quốc. Cách chơi bóng của anh cũng có nhiều nét tương đồng và dễ thích nghi với Super League".

Gần đây, liên tục xuất hiện những tin đồn Quang Hải sẽ sang Pháp, Áo hoặc Thụy Sĩ thi đấu. Những bến đỗ tiềm năng được chỉ ra dành cho tiền vệ này gồm Paris FC, Nantes, Strasbourg (Pháp), Sturm Graz, Austria Wien, LASK (Áo) hay Young Boys, FC Zurich (Thụy Sĩ)...

Tuy nhiên cho tới lúc này, Quang Hải và người đại diện của mình vẫn chưa thông báo về bến đỗ tiếp theo sau khi kết thúc hợp đồng với Hà Nội FC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem