5 chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 1/2020

Yến Linh Thứ hai, ngày 30/12/2019 14:41 PM (GMT+7)
Từ năm 2020, hàng loạt các chính sách pháp luật sẽ chính thức có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
Bình luận 0

Tăng lương tối thiểu vùng

Từ ngày1/01/2020, Nghị định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ được điều chỉnh tăng, cụ thể:

Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (tăng 240.000 đồng so với năm 2019).

Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II (tăng 210.000 đồng so với năm 2019).

Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III (tăng 180.000 đồng so với năm 2019)

Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV (tăng 150.000 đồng so với năm 2019)

Lái xe cấm uống rượu, bia

Cũng vào ngày 1/1/2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 cũng sẽ chính thức có hiệu lực.

Điều 5 luật này quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia rõ: Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

img

Từ 1/1/2020, lái xe cấm uống rượu bia.

Ngoài ra, hàng loạt các hành vi khác cũng bị nghiêm cấm như: Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; Bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi…

Đặc biệt, cấm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ…

Bên cạnh đó, Luật quy định không được uống rượu, bia ở nơi công cộng, bệnh viện, trường học, nơi vui chơi của trẻ em…

Vi phạm về đất đai bị phạt đến 1 tỷ đồng

Nhiều hành vi vi phạm về đất đai sẽ có mức phạt lên đến 1 tỷ đồng. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể như:

Khoản 5 Điều 14, hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp mức phạt tối đa là 500 triệu đồng đối với cá nhân và 1 tỷ đồng đối với tổ chức (tăng 100 lần so với mức phạt trước đây).

Về hành vi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở, đất phi nông nghiệp sẽ bị xử phạt đến 500 triệu đồng với cá nhân và 1 tỷ đồng với tổ chức (tăng 10 mức phạt so với trước đây)

Đối với hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ điều kiện mức xử phạt lên tới 1 tỷ đồng…

Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 5/1/2020.

Hợp đồng vay nợ phải ghi rõ hình thức và thời gian nhắc nợ

Đó là một trong những điểm mới nổi bật trong tại Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 43 năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Theo Thông tư 18, trong hợp đồng cho vay tiêu dùng giữa công ty tài chính và người vay phải có thỏa thuận về hình thức nhắc nợ và thời gian nhắc nợ;

Bên cạnh đó, Thông tư này siết chặt hơn các quy định đối với công ty tài chính trong việc thúc giục đòi nợ khách hàng.

Cụ thể như, yêu cầu các công ty này không được sử dụng biện pháp đe dọa đối với khách hàng; không nhắc nợ trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 21 giờ như trước đây; Không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ như người thân của khách hàng, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Chỉ được nhắc nợ đối với khách hàng tối đa 5 lần/ngày; Phải bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật.

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Cấm đánh đập, hành hạ vật nuôi

Từ ngày 1/1/2020 Luật Chăn nuôi năm 2018 sẽ có hiệu lực. Rất nhiều quy định mới liên quan đến đối xử nhân đạo với vật nuôi cũng được thể hiện tại Luật này.

Cụ thể như:

Các cơ sở giết mổ phải có biện pháp gây ngất vật nuôi trước giết mổ; không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ. Trong quá trình giết mổ, phải hạn chế sự sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi…

Đối với người chăn nuôi, phải cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh, đặc biệt không được đánh đập, hành hạ vật nuôi.

Riêng với việc chăn nuôi chó, mèo, Luật yêu cầu chủ nuôi phải thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo. Trong trường hợp chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Khi nghi ngờ chó, mèo có triệu chứng bệnh dại phải báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cán bộ chăn nuôi, thú y cơ sở và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về thú y.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem