5 điều Trump tiết lộ trong cuốn sách mới khiến Nhà Trắng "toát mồ hôi"

Chủ nhật, ngày 20/09/2020 19:50 PM (GMT+7)
Mỹ có vũ khí hạt nhân mới bí mật, những rủi ro thực sự của đại dịch Covid-19 đã bị che đậy hay những chi tiết thú vị trong các cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên... là những tiết lộ bất ngờ của Tổng thống Donald Trump trong cuốn sách mới xuất bản của nhà báo Bob Woodward.
Bình luận 0
5 điều Trump tiết lộ trong cuốn sách mới khiến Nhà Trắng "toát mồ hôi" - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo Mirror, không phải tự nhiên tại sao những cuốn sách của nhà báo Bob Woodward lại được công chúng háo hức chờ đợi - và tại sao chúng có xu hướng khiến Nhà Trắng lo lắng.

Ông Woodward đã làm việc cho tờ Bưu điện Washington trong 49 năm và từng viết sách về các cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, George W Bush, Bill Clinton.

Cùng với đồng nghiệp Carl Bernstein, Woodward là một trong những nhà báo duy nhất từng hạ bệ Tổng thống Mỹ. Báo cáo của 2 nhà báo về vụ bê bối Watergate đã dẫn đến một chuỗi các sự kiện trực tiếp khiến Tổng thống Richard Nixon thời đó phải từ chức.

Chính vì lẽ đó, cuốn sách mới nhất "Rage" (Tạm dịch: Cơn thịnh nộ) phát hành vào ngày 15/9 bao gồm 17 cuộc phỏng vấn với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được dư luận rất chờ đón. Dưới đây là 5 điều tiết lộ bất ngờ của Tổng thống Trump trong cuốn sách này có thể khiến Nhà Trắng "toát mồ hôi".

1. Ông Trump thừa nhận Mỹ đang phát triển một kho vũ khí hạt nhân mới bí mật

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với nhà báo Woodward, ông Trump nói: "Chúng ta đã chế tạo một hệ thống vũ khí hạt nhân chưa ai từng thấy ở đất nước này. Chúng tôi có những thứ mà các bạn thậm chí còn chưa từng nghe tới, những thứ mà lãnh đạo Nga và Trung Quốc chưa bao giờ biết đến. Những gì chúng ta có thật sự đáng kinh ngạc".

Các nguồn tin của Woodward đã xác nhận tuyên bố của Trump về loại vũ khí này, nhưng họ tỏ ra ngạc nhiên khi Tổng thống Mỹ tiết lộ thông tin đó. Tuy nhiên, các nguồn tin không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về loại vũ khí hạt nhân được đề cập.

Vũ khí hạt nhân là một trong những khí tài được giữ bí mật nhất của Mỹ, dù sự tồn tại của chúng được công khai từ lâu. Tính năng những vũ khí này luôn được bảo mật để ngăn đối phương phát triển phương án đánh chặn.

2. Những rủi ro thực sự của đại dịch Covid-19 đã bị che giấu

Tổng thống thừa nhận, vài tuần trước khi Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19, ông đã biết trước vài tuần rằng virus SARS-CoV-2 có thể lây lan trong không khí và gây chết người.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ nói với nhà báo Woodward rằng: "Đây là thứ chết người. Nó lây lan qua không khí. Điều đó luôn khắc nghiệt hơn so với việc lây lan bằng cách chạm vào. Bạn không cần phải chạm vào nó vẫn có thể lây bệnh. Bằng cách lây lan qua không khí, bạn chỉ hít thở cũng có thể nhiễm bệnh".

Theo Woodward, một tháng sau đó, Chủ tịch thừa nhận ông đã cố tình giảm thiểu rủi ro của virus SARS-CoV-2 vì "không muốn tạo ra một sự hoảng loạn".

3. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói với Trump rằng, cuộc gặp của họ giống như một "bộ phim giả tưởng"

Ông Kim Jong-un cho biết các cuộc gặp của ông với ông Donald Trump giống như một "bộ phim giả tưởng". Cuốn sách đã kể lại rất chi tiết cuộc trao đổi qua lại giữa hai nhà lãnh đạo.

Họ đã viết 25 bức thư riêng cho nhau - phần lớn trong số đó là những lời khen ngợi dành cho nhau.

Nhưng mối quan hệ giữa họ sau đó nguội lạnh sau khi ông Trump nhận thấy ông KIm không "sẵn sàng để bắt đầu một thỏa thuận".

4. Trump xác nhận về cái chết của chú rể của nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Ông Trump đã kể với nhà báo Woodward chi tiết về việc "người bạn" Kim Jong-un của ông đã hành quyết người chú rể của mình, ông Jang Song-thaek vì tội phản quốc.

5. Trump gọi các tướng Mỹ là "dở hơi"

Trong một phần của cuốn sách, nhà báo Woodward dẫn lời ông Trump nói rằng: "Các tướng lĩnh của tôi thật "dở hơi". Họ quan tâm đến liên minh của mình hơn là các giao dịch thương mại".

Trong một phần khác của cuốn sách, James "Mad Dog" Mattis, cựu Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền Trump và Dan Coates - từng là Giám đốc Tình báo Quốc gia từng thảo luận về việc "lên tiếng" can ngăn tổng thống.

"Điều đó là không tốt. Có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ phải đứng lên và lên tiếng. Có thể sẽ có lúc chúng ta phải hành động tập thể", ông Mattis nói.

Tướng James Mattis cuối cùng từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm 20/12/2018 vì bất đồng quan điểm với Tổng thống Trump trong nhiều vấn đề, bao gồm việc bỏ bê đồng minh và tỏ ra ngạo mạn.

Minh Nhật (Mirror)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem