50 tài phiệt Nga bị Mỹ coi như 'mục tiêu săn lùng toàn cầu' để tịch thu tài sản

Minh Nhật (theo Washington Post) Thứ sáu, ngày 18/03/2022 06:00 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Tổng chưởng lý Merrick Garland đã gặp gỡ các đồng minh quốc tế để phối hợp truy lùng tài sản ở nước ngoài của các nhà tài phiệt Nga.
Bình luận 0
50 tài phiệt Nga bị Mỹ trở thành 'mục tiêu săn lùng toàn cầu' để tịch thu tài sản - Ảnh 1.

Tỷ phú Nga Alisher Usmanov. Ảnh: Getty Images

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Tư 16/3 đã đưa ra danh sách 50 tài phiệt Nga mà Mỹ coi là ưu tiên hàng đầu để thi hành các biện pháp trừng phạt mới, khi lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu đang tăng cường truy lùng tài sản của các nhà tài phiệt có liên hệ với Điện Kremlin.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Tổng chưởng lý Merrick Garland triệu tập lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia có tên REPO được lập ra để thực thi các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga,  truy tìm, thu giữ và đóng băng tài sản ở nước ngoài của giới tài phiệt Nga. Mỹ đã đưa danh sách 50 tài phiệt Nga mà Mỹ coi là ưu tiên hàng đầu để tịch thu tài sản cho lực lượng REPO này.

Bộ Tài chính Mỹ đã công khai 28 trong số 50 cái tên trong danh sách, trong đó có tỷ phú giàu nhất người Nga Alisher Usmanov. 22 người còn lại bị từ chối công khai danh tính với lý do các quan chức chính quyền không muốn nêu tên của các tài phiệt còn lại vì điều đó có thể giúp họ trốn tránh các hình phạt.

EPO sẽ hoạt động cùng KleptoCapture, nhóm do Bộ Tư pháp dẫn dắt để thực thi các hạn chế kinh tế đối với Nga và các tỷ phú nước này, cũng như phối hợp cùng Cục điều tra Liên bang (FBI), kho bạc và nhiều cơ quan liên bang khác của Mỹ.

Công tố viên liên bang Mỹ Andrew Adams, phụ trách nhóm đặc nhiệm KleptoCapture, nhấn mạnh quá trình tịch thu tài sản của những người nằm trong lệnh trừng phạt phải được tiến hành theo quy định của pháp luật.

"Bạn không thể đi lên du thuyền của ai đó rồi tịch thu nó. Bạn phải xem kỹ các yếu tố cho thấy tài sản này liên quan tới hành vi phạm pháp", ông Adams nói.

Mỹ và các đồng minh đã áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt nặng nề với Nga sau khi Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, như loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, ngăn Moscow tiếp cận các công nghệ tiên tiến... Bản thân Tổng thống Putin và nhiều quan chức cấp cao của Nga cũng bị Mỹ và đồng minh áp đặt trừng phạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem