6 đối tượng cầm hung khí lao vào bệnh viện truy sát bệnh nhân, đập hư hỏng nhiều thiết bị cấp cứu

Thiên Long Chủ nhật, ngày 25/09/2022 12:35 PM (GMT+7)
6 đối tượng lao vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An truy sát bệnh nhân tên Bình và đập phá làm hư hại nhiều tài sản của bệnh viện.
Bình luận 0

Ngày 25/9, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, ông Huỳnh Minh Phúc cho biết, Công an TP.Tân An đang xác minh làm rõ nhóm thanh niên tự ý xông vào khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Long An truy sát bệnh nhân đang cấp cứu tại đây. Do không gặp bệnh nhân để truy sát, nhóm này đã có hành vi đập phá tài sản, thiết bị y tế tại bệnh viện làm hư hỏng nhiều thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân.

Sáu đối tượng cầm hung khí lao vào bệnh viện Long An truy sát bệnh nhân, đập hư hỏng nhiều thiết bị cấp cứu - Ảnh 1.

Sáu đối tượng cầm hung khí lao vào Bệnh viện đa khoa Long An truy sát bệnh nhân, đập hư hỏng nhiều thiết bị cấp cứu. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, khoảng 17 giờ 50 ngày 23/9 khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình (29 tuổi, ngụ TP.Tân An) trong tình trạng trên cơ thể có một số vết thương ở đầu, vai, ngực và tay.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, trong lúc bác sĩ đang tiếp nhận kiểm tra bệnh nhân Bình tại phòng tiểu phẫu của khoa cấp cứu, thì bên ngoài cửa bệnh viện bất ngờ xuất hiện nhóm 6 thanh niên. Nhóm này đi chung trên 2 xe máy biển số 62K5-4197 và 81N1-00458, giả chở bệnh nhân vô cấp cứu nên bảo vệ cổng số 1 cho 2 xe máy chạy vào.

Vào được trong khoa cấp cứu, 3 trong số 6 đối tượng cầm hung khí xông vào tìm bệnh nhân Bình và người đưa bệnh nhân Bình đến bệnh viện. Người đi cùng bệnh nhân Bình đang chờ bệnh nhân Bình khâu vết thương, đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Thấy 6 đối tượng đang ráo riết đi tìm mình nên người này đã chạy vào buồng lưu cấp cứu và nấp dưới dàn máy thở. Ngay sau đó, 6 đối tượng này chạy vào tìm và dùng hung khí chém hư hỏng nhiều máy móc phục vụ cấp cứu cho bệnh nhân.

Lúc này bảo vệ bệnh viện truy đuổi, đóng tất cả cổng, 6 đối tượng chạy xe xuống khu vực nhà máy nước sinh hoạt, bỏ xe ở đó và trốn thoát.

Hiện 2 xe máy đã được Công an hình sự tỉnh Long An tiếp nhận xử lý. Về phần hư hoại tài sản của bệnh viện, qua kiểm tra có 2 máy trợ thở bị rớt khớp nối màn hình và thân máy cùng một số thiết bị khác bị hư hỏng. Công an đang truy xét sáu đối tượng côn đồ này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem