8 tiết mục vào vòng chung kết “Âm vang vọng cổ” Hội thi Tiếng hát người làm báo 2022

Ngọc Linh Thứ ba, ngày 22/11/2022 08:52 AM (GMT+7)
Qua 3 vòng bán kết, Hội thi Tiếng hát người làm báo khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ năm 2022 với chủ đề “Âm vang vọng cổ” đã chọn ra 8 tiết mục xuất sắc vào vòng chung kết xếp hạng (sẽ diễn ra ngày 25/11 tại Bạc Liêu).
Bình luận 0

Hội thi Tiếng hát người làm báo khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ năm 2022 với chủ đề "Âm vang vọng cổ" do Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) tổ chức nhằm tạo cơ hội để các nhà báo yêu mến bộ môn nghệ thuật truyền thống cải lương được giao lưu, học hỏi và phát huy sở trường của mình.

Tại vòng Bán kết 3 khu vực: Bắc Sông Hậu, Nam Sông Hậu, Đông Nam Bộ và TP.HCM, đã có 29 tiết mục thuộc 14/20 Hội Nhà báo các địa phương khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ tham gia. Trong đó, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tham gia nhiều nhất với 7 tiết mục của 5 cơ quan báo chí gồm: HTV, Báo Tuổi trẻ, Báo Phụ Nữ TP.HCM, VOH, Chuyên đề Công an TP.HCM.

8 tiết mục vào vòng chung kết “Âm vang vọng cổ” Hội thi Tiếng hát người làm báo năm 2022 - Ảnh 1.

Lê Hải Đăng thuộc Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre dự vòng bán kết khu vực Bắc Sông Hậu.

Qua các vòng bán kết, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra các tiết mục vào tham dự chung kết xếp hạng. Theo đó, khu vực Bắc Sông Hậu tổ chức tại Đồng Tháp (15/11) có 9 thí sinh đã mang đến 7 tiết mục. 2 tiết mục bước vào chung kết gồm: Lê Hải Đăng thuộc Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre với bài hát "Xuân đời con có mẹ" của tác giả Ngọc Chi, cặp song ca Nguyễn Thanh Lam và Huỳnh Thị Thu Thảo thuộc Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp với bài hát "Cung đàn mới" của tác giả Ngô Hồng Khanh.

Vòng bán kết khu vực Nam Sông Hậu diễn ra tại Bạc Liêu (17/11) có 12 thí sinh đã mang đến 11 tiết mục cải lương. 2 tiết mục vào chung kết xếp hạng: Lê Thái thuộc Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu với bài hát "Thương em nhiều qua lá thư xuân" của tác giả Ngô Hồng Khanh, Phan Thị Cẩm Nguyên thuộc Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang với bài "Tương tư dạ khúc" của tác giả Anh Kiệt.

8 tiết mục vào vòng chung kết “Âm vang vọng cổ” Hội thi Tiếng hát người làm báo năm 2022 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Cúc thuộc Chi hội Nhà báo Báo Phụ Nữ TP.HCM tại vòng bán kết khu vực Đông Nam Bộ và TP.HCM.

Vòng bán kết khu vực Đông Nam Bộ và TP.HCM diễn ra vào ngày 21/11 tại Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, 3 tiết mục được chọn vào chung kết gồm: Trần Thị Cẩm Thúy thuộc Hội Nhà báo Bình Dương với bài hát "Hai trận tuyến" của tác giả A Lý Phượng Tuyền, Nguyễn Thị Cúc thuộc Chi hội Nhà báo Báo Phụ Nữ TP.HCM với Bài hát "Lá trầu xanh" của cố soạn giả Viễn Châu, Nguyễn Thanh Bình thuộc Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình TP.HCM với bài hát "Thương em nhiều qua lá thư xuân" của Ngô Hồng Khanh.

Đặc biệt, tiết mục song ca của thí sinh Nguyễn Thị Diệu Hiền và Nguyễn Thị Cúc thuộc Chi hội Nhà báo Báo Phụ nữ TP.HCM với bài hát "Dệt chặng đường xuân" của tác giả Anh Động được ban giám khảo đặc cách vào chung kết xếp hạng.

Vòng chung kết xếp hạng sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 25/11 tại Nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem