Bệnh viện Quân y 7 tổ chức gian hàng 0 đồng phục vụ bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2023

Nguyễn Việt Thứ bảy, ngày 21/01/2023 10:10 AM (GMT+7)
Sáng 19/1, Bệnh viện Quân y 7 (trụ sở tại TP Hải Dương) tổ chức gian hàng 0 đồng phục vụ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Bình luận 0
Bệnh viện Quân y 7 tổ chức gian hàng 0 đồng phục vụ bệnh nhân điều trị trong dịp Tết Nguyên đán  - Ảnh 1.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão 2023 nhận hàng 0 đồng miễn phí. Ảnh: Nguyễn Việt

Trung tá Nguyễn Duy Loãn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bệnh viện Quân Y 7 cho biết, đơn vị đã có ý tưởng thực hiện từ lâu nhưng do mấy năm dịch bệnh Covid-19 nên không thực hiện được. Tết Nguyên đán năm nay, đơn vị mới có dịp triển khai thực hiện mô hình gian hàng 0 đồng nhằm phục vụ bệnh nhân. Đây là công tác chính sách của đơn vị nhằm hỗ trợ, động viên bệnh nhân yên tâm ở lại điều trị để mau chóng khỏi bệnh.

Cũng theo Trung tá Loãn, trước đó, các phòng, khoa khám, chữa, điều trị bệnh nhân lập danh sách các bệnh nhân ở lại điều trị dịp Tết để bộ phần hậu cần của đơn vị căn cứ chuẩn bị hàng hóa bảo đảm phục vụ bệnh nhân một cách chu đáo. Qua thống kê danh sách có khoảng 200 bệnh nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết nguyên đán.

Bệnh viện Quân y 7 Hải Dương tổ chức gian hàng 0 đồng phục vụ bệnh nhân. Clip: Nguyễn Việt

Gian hàng 0 đồng được tổ chức trong khuôn viên bệnh viện. Hàng hóa tại gian hàng chủ yếu gồm bánh, kẹo, đường, sữa, thạch rau câu được các cán bộ, nhân viên bệnh viện xếp lên mặt bàn để các bệnh nhân tự lựa chọn hàng hoặc các túi hàng đã được nhân viên chuẩn bị sẵn và không phải trả tiền. Trị giá số hàng mỗi bệnh nhân được nhận là 150 nghìn đồng.

Bệnh viện Quân y 7 tổ chức gian hàng 0 đồng phục vụ bệnh nhân điều trị trong dịp Tết Nguyên đán  - Ảnh 3.

Khi bệnh nhân đến sẽ tự chọn hàng rồi cho vào túi bóng hoặc có thể nhận sẵn túi hàng do cán bộ, nhân viên bệnh viện chuẩn bị sẵn. Ảnh: Nguyễn Việt.

"Tuy mới vào viện được 3 ngày nhưng được bệnh viện quan tâm tặng quà Tết khiến tôi và gia đình thấy an ủi phần nào khi những ngày cận Tết không được quây quần bên con cháu" - bệnh nhân Vũ Hoành Sơn phấn khởi cho biết. 

Ông Sơn (sinh năm 1956) là thương binh, nhập viện cấp cứu lúc 5 giờ sáng ngày 25 Tết vì viêm phế quản tắc nghẽn. Nhờ được cấp cứu kịp thời và các y, bác sỹ chăm sóc tận tình, sức khỏe ông Sơn đã ổn định. Sau khi nhận quà của bệnh viện, ông Sơn sẽ về chuẩn bị ra viện. Chiều ngày 19/1, gia đình ông đã đến đón ông về nhà ăn Tết mang theo món quà và tấm lòng tận tình chu đáo của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Ấm (sinh năm 1938) cảm kích: "Mặc dù sức khỏe còn yếu, đi lại khó khăn mà trời lạnh nhưng tôi vẫn bảo con gái dìu đến đây để chung vui với các bệnh nhân khác và trực tiếp gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cán bộ, y, bác sỹ vì những món quà và sự quan tâm chăm lo tận tình mấy ngày qua".

Bà Ấm vừa nhập viện, điều điều trị ở Khoa nội truyền nhiễm và bệnh phổi được 3 ngày.

Trong buổi sáng, gian hàng 0 đồng của bệnh viên đã phục vụ khoảng 200 bệnh nhân một cách tận tình chu đáo, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng bệnh nhân.

Bệnh viện Quân y 7 tổ chức gian hàng 0 đồng phục vụ bệnh nhân điều trị trong dịp Tết Nguyên đán  - Ảnh 4.

Cán bộ, nhân viên phụ trách gian hàng 0 đồng sẵn sàng phục vụ bệnh nhân. Ảnh Nguyễn Việt

Bệnh viện Quân y 7 trực thuộc Cục Hậu cần Quân khu 3, đóng trên địa bàn TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương là bệnh viện tuyến cuối của Quân khu, có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trong khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem