Ấn Độ ghi nhận vụ lúa kỷ lục, có khả năng đưa ra giá cạnh tranh để hạ gục đối thủ

03/11/2021 17:23 GMT+7
Nếu sản lượng của các "cường quốc" xuất khẩu gạo truyền thống như Việt Nam, Thái Lan không đổi, nguồn cung "khủng lồ" sẽ cho phép Ấn Độ đưa ra mức giá cạnh tranh hơn để hạ gục bất kỳ đối thủ nào.

Quốc hội Ấn Độ đã thông qua đạo luật nông nghiệp vào tháng 9 năm ngoái, cắt bỏ chính sách đã tồn tại nhiều thập kỷ qua, đảm bảo mức giá tối thiểu cho nông sản bằng lập luận nhằm thúc đẩy thị trường. Ngoài ra, luật mới cũng cho phép nông dân tự do bán nông sản ra thị trường, thay vì chỉ bán cho các chợ đầu mối do nhà nước quản lý.

Ấn Độ ghi nhận vụ lúa kỷ lục, có khả năng xuất khẩu gạo vượt Việt Nam - Ảnh 1.

Những người nông dân đi trên một chiếc máy kéo tại địa điểm diễn ra cuộc biểu tình chống lại luật nông nghiệp gần thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào tháng 1. Nguồn: REUTERS

Những đạo luật này đã khiến các hộ nông dân nhỏ bức xúc. Họ cho rằng những thay đổi này khiến họ dễ bị cạnh tranh bởi các doanh nghiệp lớn và đe dọa mất hỗ trợ giá cuối cùng. Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ khẳng định những cải cách sẽ mang lại cho người nông dân triển vọng phát triển mới và giá tốt hơn.

Nhìn vào thực tế, giá lương thực toàn cầu luôn ở mức cao trong gần một thập kỷ, sau khi giá ngũ cốc tăng 30% trong năm qua, nguồn cung gạo dư thừa của Ấn Độ chắc chắn sẽ mang đến một cơ hội rực rỡ. Vụ thu hoạch mới sẽ thúc đẩy xuất khẩu, giúp quốc gia Nam Á này củng cố vị thế là nhà cung cấp gạo hàng đầu.

Xuất khẩu gạo Ấn Độ có thể vượt Việt Nam nhờ... giá hời

Aditya Garg, nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu cho biết: "Giá gạo của Ấn Độ rất hấp dẫn vào thời điểm nhu cầu thu mua tăng cao, bao gồm cả Trung Quốc và một số nước ở châu Phi. Trên thực tế, đối với gạo không basmati, nhiều nhà xuất khẩu Ấn Độ đã nhận được đơn đặt hàng từ rất nhiều mối mua mới ở Ai Cập, Sudan, Tanzania và Iran".

Nếu sản lượng của các "cường quốc" xuất khẩu gạo truyền thống như Việt Nam, Thái Lan không đổi, thì nguồn cung "khủng lồ" sẽ cho phép Ấn Độ đưa ra mức giá cạnh tranh hơn để hạ gục bất kỳ đối thủ nào. Bộ Nông nghiệp Ấn Độ cho biết sản lượng lúa vụ hè thu năm 2021-2022 của nước này sẽ đạt kỷ lục 107,04 triệu tấn, trong khi tổng sản lượng lúa vụ hè và vụ đông đạt 125 triệu tấn, tương đương 24,5% tổng sản lượng gạo toàn cầu. Đây là mức sản lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Cùng với các cơ sở xuất khẩu được nâng cấp, sản lượng gạo đó sẽ cho phép Ấn Độ lặp lại, thậm chí vượt qua con số xuất khẩu kỷ lục của năm ngoái là 20 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với mặt hàng chủ lực trên khắp châu Á, châu Phi và Trung Đông. Các đại lý cung cấp gạo cho biết, Ấn Độ đang bán gạo 25% tấm, một loại không basmati và được hầu hết người mua ở nước ngoài ưa thích với giá 345 USD/tấn, rẻ hơn khá nhiều so với mức 360 USD của Thái Lan - nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới.

Nông nghiệp là "cần câu cơm" của gần một nửa dân số Ấn Độ với gần 1,4 tỷ người và chiếm khoảng 15% trong nền kinh tế trị giá 2,7 nghìn tỷ USD của nước này. Theo số liệu của chính phủ, gạo là mặt hàng nông nghiệp kiếm được ngoại hối lớn nhất của Ấn Độ, với các lô hàng trị giá 8,82 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021.

Tính đến 2 vụ mùa trước, xuất khẩu gạo hàng năm của Ấn Độ đạt trung bình khoảng 11 - 12 triệu tấn. Tuy nhiên, con số này đã tăng vọt lên 20 triệu tấn, chiếm thị phần kỷ lục 40,7% thương mại toàn cầu trong vụ mùa trước, theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Điều này được lý giải do giá gạo xuất khẩu của các đối thủ Đông Nam Á bị đẩy lên khiến mặt hàng gạo không basmati của Ấn Độ trở nên hấp dẫn với người mua toàn cầu.

"Điều kiện khí hậu đã giúp nông dân Ấn Độ nâng cao sản lượng gạo. Chúng tôi sẽ trở thành nhà xuất khẩu gạo ngày càng lớn trên thị trường quốc tế và thị phần của chúng tôi sẽ ngày càng tăng", thương nhân Rajesh Paharia Jain của Unicorp Pvt Ltd. khẳng định.

Trà Li
Cùng chuyên mục