Ba tiểu hành tinh tiếp cận Trái đất vào ngày Valentine

Lê Phương (Sputniknews) Thứ hai, ngày 14/02/2022 08:39 AM (GMT+7)
Vào đêm trước của ngày lễ tình nhân (Valentine), ba tiểu hành tinh khổng lồ đã đi qua gần Trái đất. May mắn thay, chúng không gây nguy hiểm cho hành tinh của chúng ta.
Bình luận 0
Ba tiểu hành tinh tiếp cận Trái đất vào ngày Valentine  - Ảnh 1.

Ba tiểu hành tinh đến gần Trái đất trong ngày lễ tình nhân. Ảnh: CC0

Ba thiên thạch đang hướng về Trái đất, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, trích dẫn Hệ thống Theo dõi Tiểu hành tinh của NASA. May mắn thay, chúng không gây nguy hiểm cho bầu không khí lãng mạn của ngày lễ tình nhân. Được các nhà khoa học đặt tên là 2022 CF3, 2020 DF và 2022 CF1, các thiên thể vũ trụ sẽ đi qua ở một khoảng cách rất xa so với hành tinh chúng ta.

Theo ước tính của NASA, một trong những tiểu hành tinh, 2022 CF3, rộng bằng Khải Hoàn Môn. Thiên thạch không gian dự kiến có đường kính 47 mét, trong khi tượng đài nổi tiếng ở Paris rộng 45 mét. Các tiểu hành tinh khác thậm chí còn nhỏ hơn. Tiểu hành tinh gần nhất trong số chúng, 2022 CF3, sẽ bay qua ở khoảng cách khoảng 2,45 triệu km so với Trái đất.

Vào năm 2013, một tiểu hành tinh nhỏ hơn, rộng khoảng 17-30 mét, đã phát nổ trên bầu trời vùng Chelyabinsk ở Nga, khiến nó trở thành tiểu hành tinh mới nhất được ghi nhận va chạm với Trái đất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem