Bắc Kinh im lặng sau cảnh báo tăng thuế của Tổng thống Donald Trump

20/11/2019 16:11 GMT+7
Các quan chức Bắc Kinh đã chọn cách duy trì im lặng trước lời cảnh báo của Tổng thống Donald Trump rằng sẽ tăng thuế nếu không đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc như kế hoạch.
Bắc Kinh im lặng sau cảnh báo tăng thuế của Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Donald Trump dọa tăng thuế, Bắc Kinh im lặng

Không chỉ giới quan chức Bắc Kinh, truyền thông Trung Quốc cũng nhất loạt im lặng sau lời cảnh báo tăng thuế của Tổng thống Donald Trump.

Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã bị cuốn vào cuộc chiến tranh thương mại kéo dài gần 2 năm qua, khi Mỹ áp thuế quan trừng phạt lên hơn 500 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Để đáp trả hành động của Nhà Trắng, Trung Quốc cũng tăng thuế với 100 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ, một động thái làm căng thẳng thương mại leo thang lên đỉnh điểm.

Xung đột chỉ giảm nhiệt hồi tháng 10 qua khi hai phái đoàn đàm phán nhất trí thông qua thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 trong nỗ lực chấm dứt thương chiến. Tuy nhiên, những động thái gần đây của phía Trung Quốc đang có nguy cơ dồn đàm phán vào thế bế tắc. Cụ thể, Bắc Kinh tham vọng thúc đẩy Trump dỡ bỏ thêm lãi suất và lật lại cam kết mua nông sản Mỹ trước đây. Nguy cơ thỏa thuận thương mại trì trệ đã buộc Trump lên tiếng cảnh báo, dọa tăng thuế nếu không đạt được thỏa thuận Mỹ Trung như hai nước đã nhất trí hồi tháng 10.

“Trung Quốc sẽ phải thực hiện một thỏa thuận làm tôi hài lòng. Nếu Mỹ không có một thỏa thuận với Trung Quốc, tôi sẽ tiếp tục tăng thuế cao hơn nữa” - vị Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Trái ngược với luận điệu cứng rắn của ông Trump, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross lại tỏ ra lạc quan hơn về triển vọng thỏa thuận Mỹ Trung. Chia sẻ với Fox Business, ông Ross khẳng định sự thành công của thỏa thuận thương mại phụ thuộc rất nhiều vào các cuộc thảo luận tinh chỉnh chi tiết điều khoản, đồng thời nhấn mạnh lập trường của Tổng thống rằng cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa gây nhiều tác động cho nền kinh tế Mỹ.

Ông Wilbur Ross cũng khẳng định cam kết nhập khẩu 50 tỷ USD nông sản Mỹ mà Bắc Kinh từng đưa ra rất có thể sẽ được đưa vào thỏa thuận cuối cùng, bất chấp việc con số này chiếm tới gần 40% tổng kim ngạch nhập khẩu nông sản của Trung Quốc (136,7 tỷ USD trong năm 2018). “Tôi lạc quan rằng hai nước có thể hoàn tất thỏa thuận” - ông Ross nói thêm. 

Cùng chung niềm lạc quan với Bộ Trưởng Thương mại Wilbur Ross là Bộ Trưởng Tài chính Steven Mnuchin. Ông Mnuchin hôm 18/11 khẳng định ông kỳ vọng vào thỏa thuận Mỹ Trung nhưng dự kiến mức thuế quan 15% với khoảng 160 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ có hiệu lực đúng ngày 15/12 tới. 

Tờ Tân Hoa Xã hồi đầu tuần chỉ đưa một mô tả ngắn gọn về điện đàm giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc và đại diện Văn phòng Thương mại Mỹ Robert Lighthizer là “cuộc thảo luận mang tính xây dựng”. Còn nhiều tờ tin tức quốc tế thì chỉ ra tâm trạng quan ngại, ngờ vực của các quan chức Bắc Kinh về khả năng Washington - Bắc Kinh đạt đến thỏa thuận thương mại. 

Các chuyên gia phân tích từ Beacon Policy Advisors thì cảnh báo rằng rất có thể thỏa thuận thương mại sẽ bị đẩy lùi sang tháng 1/2020, khi mà kỳ nghỉ lễ của Mỹ đang đến gần và phái đoàn hai nước chưa thể thống nhất các vấn đề thương mại để lên kế hoạch cho một cuộc gặp gỡ ký kết thỏa thuận trong tháng 12.

“Ngay cả khi thỏa thuận bị đẩy lùi sang tháng 1, không có gì đảm bảo Chủ tịch Tập Cận Bình sẵn sàng tới Mỹ ký thỏa thuận thương mại nếu không có thêm những sự nhượng bộ mới từ Tổng thống Donald Trump” - Beacon Policy Advisors cảnh báo.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục