Bán khách sạn và sa thải công chức

Chân Tâm Thứ tư, ngày 19/11/2014 06:28 AM (GMT+7)
Phát biểu tại Quốc hội ngày 17.11, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) thẳng thắn: “Công chức nhà nước bây giờ nhiều ông chơi không, phải kiểm tra lại một cơ quan cần bao nhiêu người, điều kiện sa thải viên chức nhà nước phải mạnh mẽ hơn. Bây giờ cứ tuyển vào rồi ngồi ì ra, không cách nào đuổi được”. 
Bình luận 0

Bài toán này không phải mới đặt ra lần đầu, nhưng chưa có lời giải. Ai cũng biết đang có một bộ phận cán bộ công chức ngồi mát ăn bát vàng, hưởng lương và hạch sách nhũng nhiễu người dân. Lãnh đạo không đuổi được, thậm chí còn bao biện cho những người đó.

Người dân không quên phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, rằng chỉ có 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Một bộ máy hành chính mà có đến 99% làm việc tốt thì cần chi cải cách, cần chi đi học tập các mô hình đâu xa cho mệt. Ngược lại, xin mời các quốc gia có nền hành chính tiên tiến trên thế giới về Việt Nam học tập.

Công chức “ngồi ì” không chịu rời cơ quan nhà nước quá đông, không phải chiếm 30% mà có khi hơn. Số lượng dư thừa tính sơ sơ gần cả triệu người, vậy thì tính hết từ lương cho đến các chi phí điện nước, điện thoại, máy lạnh, đi lại, họp hành thì ngân sách chi phí rất lớn. Nếu đem so sánh với hạt thóc nông dân làm ra, sẽ thấy biết bao nhiêu mẫu ruộng mới nuôi nổi một ông công chức (?!)

Cho nên, phải cương quyết như lời đại biểu Nguyễn Bá Thuyền, nếu bảo vệ người dân thì phải kiên quyết sa thải bớt cán bộ yếu kém năng lực.

Đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) cũng phát biểu một ý rất đáng suy nghĩ: “Chúng ta có thể bán khách sạn ở TP.HCM, Hà Nội để làm trung tâm nghề cá đủ mạnh hỗ trợ ngư dân”. Ông Lịch khẳng định không phải chúng ta thiếu tiền nhưng mà chúng ta chưa biết cách làm.

Ngư dân không bán sản phẩm được mức giá cao như mong muốn, trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân không có trung tâm hậu cần nghề cá hỗ trợ. Để có trung tâm đó thì cần có tiền, muốn có tiền thì không cần vay đâu cả mà bán bớt các khách sạn. Hay nói rộng hơn, bán những cơ sở công không làm ăn hiệu quả, chiếm nhà chiếm đất có giá “kim cương” nhưng không sinh ra lợi ích. Một cách tư duy mạnh mẽ, cụ thể, một gợi ý cho công tác điều hành, quản lý. Bất cứ lúc nào cũng cần có sáng kiến, cũng cần có những cách làm tạo ra sự khác biệt và đột phá. Chính lúc này lại càng cần hơn một sự thay đổi từ tư duy của các nhà quản lý và hoạch định chính sách. Nếu như vẫn cách nghĩ cũ, cách làm cũ, thì sẽ khó có thể phát triển.

Hãy mạnh dạn loại bỏ bớt những người yếu kém ra khỏi các cơ quan nhà nước thì mới khá lên được. Hãy bán bớt những tài sản của nhà nước đang nằm trong tay những người, những đơn vị hoạt động kém hiệu quả, dành số tiền đó đầu tư làm kinh tế biển như sáng kiến của đại biểu Trần Du Lịch.

Sáng kiến có đấy, bắt tay thực hiện quyết liệt thì việc mới thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem