Bão số 3 WIPHA gây mưa lũ ảnh hưởng thiệt hại về nhà cửa và nông nghiệp ở Lạng Sơn

Hoàng Tính
22/07/2025 20:47 GMT +7
Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn trong 2 ngày 21-22/7, do ảnh hưởng của bão số 3 (bão WIPHA) tỉnh Lạng Sơn đã hứng chịu mưa vừa, mưa to, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân

Lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại Mẫu Sơn với 138,0 mm, Minh Phát (Thống Nhất) 111,4 mm, Bắc Xa 89,7 mm và Tam Gia (Khuất Xá) 82,5 mm. Lượng mưa lớn đã khiến mô hình độ ẩm đất ở một số khu vực của Lạng Sơn gần bão hòa (trên 85%) hoặc đã đạt trạng thái bão hòa.

Ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra tình hình mưa bão trên địa bàn. Ảnh: Lạng Sơn

Tình hình mưa lớn đã khiến mực nước trên sông Kỳ Cùng và sông Trung đang lên, trong khi sông Bắc Giang biến đổi chậm theo điều tiết của thủy điện Thác Xăng và hiện vẫn ở dưới mức báo động 1 (báo động 1).

Cụ thể, vào 13h ngày 22/7, mực nước trên sông Kỳ Cùng tại trạm thủy văn Lạng Sơn là 250,07m, dưới báo động 1 là 1,93m. Sông Trung tại trạm thủy văn Hữu Lũng là 14,86m, dưới báo động 1 là 2,14m , và sông Bắc Giang tại trạm thủy văn Vân Mịch là 183,76m, dưới báo động 1 là 3,24m.

Dự báo, từ đêm ngày 22/7 đến ngày 23/7, các sông thuộc tỉnh Lạng Sơn sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3m. Đỉnh lũ trên sông Kỳ Cùng, sông Trung và sông Bắc Giang dự kiến sẽ đạt mức báo động 1.

Điều này đặt ra nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông suối, khu đông dân cư, khu đô thị. Đồng thời, lũ quét trên các sông nhỏ, suối và sạt lở đất tại các khu vực địa hình dốc, có kết cấu đất đá yếu, kém ổn định cũng là mối lo ngại lớn.

Thiệt hại ban đầu do mưa lớn và gió lốc đã được ghi nhận: Về nhà cửa có 553 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng, trong đó có 17 nhà bị sạt lở sau nhà, 333 nhà bị tốc mái, 178 công trình phụ bị tốc mái, và 16 nhà có nguy cơ sạt lở. 10 hộ dân đã phải di dời đến nơi an toàn.

Lãnh đạo xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác phòng chống lụt bão. Ảnh: Chi Lăng

Về nông, lâm nghiệp có Khoảng 104 ha diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, bao gồm 52 ha lúa, 1,5 ha ngô, 30 ha hoa màu và khoảng 20 ha cây trồng khác. Lâm nghiệp cũng bị thiệt hại 4 ha.

Trong thời gian tới các đơn vị cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 năm 2025 và tình hình mưa, lũ sau hoàn lưu bão để kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy cơ sạt lở.

Các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn.