Bắt hàng loạt vụ vận chuyển khẩu trang y tế sang Trung Quốc

11/02/2020 12:33 GMT+7
Trong ngày 10/2, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển gần 400.000 chiếc khẩu trang y tế trái phép qua biên giới.

Những ngày gần đây, dịch virus viên phổi cấp corona (nCoV) đang bùng phát mạnh phía Trung Quốc dẫn đến việc thiếu hụt số lượng lớn khẩu trang y tế. Lợi dụng sự khan hiếm và giá tăng cao, nhiều điói tượng buôn lậu đã tổ chức thu mua khẩu trang trôi nổi trên thị trường chuyển sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 7, chiều 10/2 Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn công an Tân Thanh, Công an huyện Văn Lãng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại khu vực biên giới đã phát hiện xe tải BKS 29H-121.06 đỗ tại khu tái định cư Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng có dấu hiệu chở hàng hóa nhập lậu.  

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 42 thùng carton chứa khẩu trang y tế, số lượng khoảng 119.000 chiếc.

Bắt 2 vụ vận chuyển gần 400.000 chiếc khẩu trang y tế  sang Trung Quốc  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn kiểm đếm số lượng khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua làm việc, lái xe Lê Bằng Giang (SN 1991), thường trú tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam khai nhận là người vận chuyển thuê cho chủ hàng từ thị trấn Cao Lộc đến cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Ngoài ra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa và phương tiện vận chuyển để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, các lực lượng chức năng vừa kiểm tra, tạm giữ 177.500 chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ.

Cụ thể, qua kiểm tra xe ôtô tải BKS 15C-273-06 có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển mặt hàng khẩu trang y tế trái phép. Lái xe Nguyễn Văn Kiên trú tại đội 8 phường Minh Nông, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. 

Bắt 2 vụ vận chuyển gần 400.000 chiếc khẩu trang y tế  sang Trung Quốc  - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra số khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, phương tiện trên và tiến hành lấy mẫu mặt hàng khẩu trang kháng khuẩn y tế gửi Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn giám định chất lượng hàng hóa, để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tại khu vực biên giới xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) bộ đội biên phòng Tân Thanh đã phát hiện một đối tượng nghi vấn vận chuyển hàng trong khu vực biên giới. Tuy nhiên khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã vứt hàng và bỏ trốn. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 11.000 chiếc khẩu trang bị bỏ lại. Hiện toàn bộ số khẩu trang trên đã được lực lượng Biên phòng tịch thu và phối hợp với lực lượng Hải quan xử lý theo quy định.

Minh Minh
Cùng chuyên mục