Bất ngờ lý do Tổng Giám đốc Công ty sân sau ông Trần Bắc Hà kháng cáo

Nguyễn Hoà Thứ sáu, ngày 27/11/2020 09:31 AM (GMT+7)
Liên quan vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam), thông tin từ Tòa án nhân dân TP.Hà Nội, có 3 bị cáo kháng cáo, trong đó có nguyên Tổng Giám đốc Công ty sân sau của ông Trần Bắc Hà – cựu Chủ tịch HĐQT BIDV.
Bình luận 0

Cụ thể, vụ đại án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 12 bị cáo.

Vừa qua, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử đại án này và tuyên án sơ thẩm.

Theo đó, 8 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" bị tuyên phạt mức án như sau:

Trần Lục Lang (nguyên là Phó Tổng Giám đốc BIDV) 8 năm tù;

Đoàn Ánh Sáng (nguyên là Phó Tổng Giám đốc BIDV) 6 năm 6 tháng tù;

Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh) 5 năm tù;

Bất ngờ lý do Tổng Giám đốc Công ty sân sau ông Trần Bắc Hà kháng cáo - Ảnh 1.

Vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng cùng kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt sau khi Tòa tuyên án sơ thẩm.

Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh) 36 tháng tù, cho hưởng án treo;

Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Thành) 7 năm tù;

Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Thành) 6 năm tù;

Phạm Hồng Quang (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV - Chi nhánh Hà Thành) 4 năm tù;

Đặng Thanh Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV chi nhánh Hà Thành) 3 năm 6 tháng tù.

Bất ngờ lý do Tổng Giám đốc Công ty sân sau ông Trần Bắc Hà kháng cáo - Ảnh 2.

Riêng cựu Tổng Giám đốc Công ty sân sau của ông Trần Bắc Hà là Đinh Văn Dũng thì kháng cáo kêu oan.

4 bị cáo bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" bị Tòa tuyên phạt:

Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) 12 năm tù;

Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng) 18 năm tù;

Trần Anh Quang (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) 13 năm tù;

Nguyễn Thị Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam) 3 năm tù.

Sau phiên xét xử sơ thẩm, đến thời điểm này, Tòa án nhân TP.Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 3 bị cáo gồm vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng, Nguyễn Thị Thanh Sơn và bị cáo Đinh Văn Dũng.

Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đối với Đinh Văn Dũng – nguyên Tổng Giám đốc Công ty sân sau của ông Trần Bắc Hà, người này kháng cáo kêu oan.

Đinh Văn Dũng cho rằng mình không phạm tội như Tòa sơ thẩm nêu.

Trước đó, trong quá trình xét xử, Đinh Văn Dũng được xác định là người còn quanh co, chối tội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem