Bất thường hàng nghìn vỏ bình ga của nhiều doanh nghiệp bị "chiếm giữ" ở ngoại thành Hà Nội

Phi Long Chủ nhật, ngày 03/04/2022 08:00 AM (GMT+7)
Đại diện Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) đang chỉ đạo kiểm đếm để xác minh vụ việc hàng nghìn vỏ bình ga nhiều thương hiệu khác nhau trong khuôn viên Công ty TNHH Sản xuất và Cung ứng vật tư Hà Nội trụ sở tại Lô CN4, KCN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê.
Bình luận 0

Hàng nghìn vỏ bình ga của nhiều thương hiệu, được tập kết tại Công ty TNHH Sản xuất và Cung ứng vật tư Hà Nội trụ sở tại Lô CN4, KCN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê đang được Công an Đông Anh xác minh làm rõ.

Nhiều đơn vị cùng tố giác tới cơ quan chức năng

Theo cập nhật mới nhất của Dân Việt, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết vẫn đang chỉ đạo xác minh làm rõ hàng chục nghìn vỏ bình ga mang nhiều thương hiệu khác nhau được tập kết ở một công ty có trụ sở tại Lô CN4, KCN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh.

Trước đó, Công ty CP Dầu khí EPIC có đơn tố giác gửi Công an TP. Hà Nội và Công an huyện Đông Anh, về việc số lượng lớn vỏ bình khí hóa lỏng mang các nhãn hiệu của công ty này đưa ra thị trường nhưng không quay về chủ sở hữu.

Ông chủ doanh nghiệp chiếm giữ hàng nghìn vỏ bình gas tại Đông Anh là ai? - Ảnh 2.

Theo Công an huyện Đông Anh, có khoảng 8.000 đến 10.000 vỏ bình ga nên việc kiểm đếm xác minh các thương hiệu của vỏ bình gặp nhiều khó khăn. Ảnh: PL

Đại diện Công ty CP Dầu khí EPIC cho biết, sự việc bắt nguồn từ ngày 28/3 khi cán bộ kinh doanh của công ty phát hiện một chiếc xe tải chở theo các vỏ bình ga, từ Nghệ An về Hà Nội, tới trụ sở một doanh nghiệp tại Lô CN4, KCN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh.

"EPIC khẳng định không hề có thỏa thuận gì về việc trao đổi hoặc mua bán vỏ bình gas với công ty trên, do đó việc thu gom, chiếm giữ trái phép số vỏ bình gas của EPIC là có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh nên chúng tôi đã có đơn gửi các cơ quan chức năng. Ngoài ra, chúng tôi cũng cử cán bộ đến ngoài trụ sở doanh nghiệp này", một lãnh đạo EPIC cho biết.

Từ phát hiện của EPIC, đơn vị này cũng đã thông báo cho nhiều công ty khác cũng đang có vỏ bình ga được tập kết tại một doanh nghiệp tại Lô CN4, KCN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Ngay sau đó, hàng loạt các đơn vị khác cũng đã có đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu xác minh làm rõ vụ việc này.

Cụ thể, đại diện Công ty TNHH Dầu khí Quảng Trị sở hữu nhãn hàng GREEN PETROL GAS QTH cũng đã có đơn gửi công an đề nghị xác minh làm rõ vụ việc chiếm giữ vỏ bình ga trái phép. Theo đó, Công ty Dầu khí Quảng Trị cho biết đã phát hiện lượng rất lớn vỏ bình ga mang nhãn hiệu GREEN PETROL GAS QTH của công ty đưa ra thị trường nhưng không quay trở về chủ sở hữu.

"Qua tìm hiểu, chúng tôi phát hiện có một doanh nghiệp ga trên địa bàn Hà Nội đang có dấu hiệu thu gom, chiếm giữ trái phép vỏ bình ga thương hiệu GREEN PETROL GAS QTH, có hành vi "cắt tai mài vỏ", chuyển đổi thành vỏ bình ga của đơn vị khác, chiếm dụng tài sản của công ty", đại diện doanh nghiệp này cho biết.

Cũng liên quan tới vụ việc này, đại diện Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam – chi nhánh Bắc Bộ (LPG) mới đây cũng có đơn tố giác tới cơ quan công an, với nội dung tương tự.

Theo Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam – chi nhánh Bắc Bộ, sau khi phát hiện một doanh nghiệp có địa chỉ tại xã Nguyên Khê "chiếm giữ trái phép" số lượng  hàng chục ngàn vỏ bình LPG mang nhãn hiệu PETROVIETNAM GAS. LPG  đã gửi đơn tố giác đến Công an xã Nguyên Khê và Công an huyện Đông Anh.

Ông chủ doanh nghiệp chiếm giữ hàng nghìn vỏ bình gas tại Đông Anh là ai? - Ảnh 3.

Công an huyện Đông Anh vẫn đang phân loại, xác minh các vỏ bình ga bị chiếm giữ tại Lô CN4, KCN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Ảnh: PL

Ông Đoàn Việt Linh, đại diện Công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam - Chi nhánh Bắc Bộ cho biết: LPG  hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho phép sử dụng, quản lý, giám sát và sản xuất, chiết nạp, kinh doanh các sản phẩm bình gas mang nhãn hiệu PETROVIETNAM GAS. 

"Chúng tôi sau khi có đơn tố giác lên cơ quan công an cũng đã cử người gác tại Lô CN4, KCN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Tuy nhiên, ghi nhận của cán bộ công ty cho thấy, ngay ngày hôm sau doanh nghiệp này có dấu hiệu tẩu tán vỏ bình ga mang nhãn hiệu PETROVIETNAM GAS đi nơi khác", ông Linh đại diện LPG chi nhánh Bắc Bộ cho biết.

Có chiếm giữ trái phép hàng nghìn vỏ bình ga của doanh nghiệp khác?

Theo tìm hiểu của PV, doanh nghiệp tại địa chỉ Lô CN4, KCN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh là Công ty TNHH Sản xuất và Cung ứng vật tư Hà Nội - nơi đang có hàng nghìn vỏ bình ga của các doanh nghiệp khác. 

Trao đổi với PV, ông Lê Thành Như – Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Cung ứng vật tư Hà Nội,  cho biết: "Công ty chúng tôi là đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xuất nhập khẩu khí ga hoá lỏng Vạn Lộc".

Ông Như cũng thừa nhận trong khuôn viên của công ty đang có nhiều vỏ bình ga mang thương hiệu khác không thuộc sở hữu của Vạn Lộc. 

"Có nhiều vỏ bình ga là có hợp đồng trao đổi với đối tác và bản chất vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Có cái đã có giấy tờ chứng minh chúng tôi được quyền sở hữu do có hợp đồng trao đổi với đối tác. Chúng tôi đang chứng minh các thủ tục này với cơ quan chức năng và sẽ cung cấp lại cho cơ quan báo chí sau", ông Như nói.

Ông chủ doanh nghiệp chiếm giữ hàng nghìn vỏ bình gas tại Đông Anh là ai? - Ảnh 4.

Ông Lê Thành Như – Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Cung ứng vật tư Hà Nội trả lời phóng viên. Ảnh: PL

Cũng theo ông Như, có thể một số bình ga đơn vị này không thoả thuận với chính nhãn hàng về việc cho phép giữ bình ga của nhau nhưng có văn bản với bên thứ 3?! 

Tuy nhiên, khi PV hỏi lại có những giấy tờ chứng minh thì ông Như chưa đưa ra được. Trong khi đó, hiện Công ty CP Dầu khí EPIC và Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam – chi nhánh Bắc Bộ khẳng định không hề có thoả thuận gì với Công ty TNHH Sản xuất và Cung ứng vật tư Hà Nội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH sản xuất và cung ứng vật tư Hà Nội là công ty trực thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh và XNK khí gas hoá lỏng Vạn Lộc. 

Trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, cả 2 công ty này đều có chủ sở hữu là ông Phan Văn Hùng sinh năm 1960. Ông Phan Văn Hùng hiện tại đang giữ chức vụ  Phó Chủ tịch Hiệp hội Gas Việt Nam.

Tuy nhiên, cuối năm 2019, Công ty TNHH sản xuất và cung ứng vật tư Hà Nội đã bố cáo thay đổi, người đại diện theo pháp luật là ông Phan Huy Thịnh, sinh năm 1996. 

Đại diện Công an huyện Đông Anh cho biết, có khoảng 8.000 đến 10.000 vỏ bình ga tại Lô CN4, KCN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, trong đó có cả của chủ doanh nghiệp này và nhiều thương hiệu khác nhau. Do đó, để kiểm đếm xác minh, phân loại mất nhiều thời gian. Khi có kết quả xác minh sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Cũng liên quan vụ việc này, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và báo cáo lên Tổng cục Quản lý thị trường để có hướng chỉ đạo xử lý. Hiện vụ việc đang được phía công an điều tra, xác minh và Đội quản lý thị trường số 9 đã cử cán bộ phối hợp với công an huyện Đông Anh xác minh làm rõ vụ việc.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Ông Đoàn Việt Linh, đại diện Công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam - Chi nhánh Bắc Bộ cho biết: Trung bình để sản xuất loại vỏ bình gas 12 kg khoảng 500.000 - 700.000 đồng. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp khác thu lại từ các đại lý chỉ các từ 200.000 đến 300.000 đồng nên dẫn tới hiện tượng doanh nghiệp này thu gom, chiếm giữ vỏ bình của thương hiệu khác.

Sau đó sẽ tiến hành "cắt tai, mài vỏ" biến thành thương hiệu của mình, dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh, làm thiệt hại lớn cho doanh nghiệp làm ăn chân chính, đặc biệt là gây mất an toàn cho người tiêu dùng. Vì bình ga cắt tai, mài vỏ sẽ làm cho vỏ bị mòn, nếu không được kiểm định đúng quy trình sẽ dễ gây ra nguy cơ cháy, nổ cao cho người sử dụng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem