Bệnh viện Hữu nghị: Cảnh giác chặn được 2 ca nghi mắc Covid-19 từ cổng

Diệu Linh Thứ tư, ngày 12/05/2021 20:27 PM (GMT+7)
Tối 12/5, tin từ Bệnh viện Hữu nghị cho biết, nhờ cảnh giác cao với 2 ca ho, đau họng mà bệnh viện đã "chặn" được 2 ca dương tính, nghi mắc Covid-19 từ cổng bệnh viện.
Bình luận 0

Theo báo cáo từ Bệnh viện Hữu nghị, với tinh thần chống dịch Covid-19, khoảng 10h30 phút ngày 12/5, ngay khi có 2 bệnh nhân đến khám với tình trạng ho, đau họng, không rõ sốt, bệnh viện đã cảnh giác đưa thẳng 2 bệnh nhân này vào khu cách ly. Hai bệnh nhân không khai tiền sử đi lại. 

Hai bệnh nhân được làm test kháng nguyên Covid-19 tại chỗ và cho kết quả dương tính. Hai bệnh nhân là là N.T.T.H sinh năm 1979 và N.V.T 1977 (địa chỉ P806, ĐN2 tòa nhà Center Poit, 27 Lê Văn Lương). 

Khi biết mình bị dương tính, hai bệnh nhân này mới khai tiền sử dịch tễ là có đến Đà Nẵng từ ngày 30/4-2/5 và có triệu chứng ho, đau họng từ ngày 6/5.  

Ngay lập tức khoa Cấp cứu đã báo cáo Ban Chỉ đạo chống dịch bệnh viện triển khai phong tỏa toàn bộ khoa Cấp cứu, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khoa, tạm ngừng hệ thống điều hòa. 

Bệnh viện Hữu nghị: Cảnh giác chặn được 2 ca nghi mắc Covid-19 từ cổng - Ảnh 1.

Khu cách ly trong Bệnh viện Hữu Nghị

Tiếp theo, hai bệnh nhân được cách ly tại chỗ, tiếp tục làm test Covid-19 bằng phương pháp Gen Expert, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viện đã báo cáo CDC Hai Bà Trưng để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR. 

Hai bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để theo dõi và điều trị vào hồi 16h ngày 12/5. 

Như vậy, với tinh thần cảnh giác cao cùng với việc áp dụng test kháng nguyên nhanh sàng lọc bệnh nhân đã giúp phát hiện sớm, ngăn chặn từ đầu 2 ca bệnh này.

Bệnh viện Hữu Nghị cũng đã đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch (phong toả khoa Cấp cứu, thiết lập Bộ phận cấp cứu tạm thời, phun khử khuẩn, lập danh sách cách ly 2 F1 và 3 F2...) và chuyển 2 bệnh nhân sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

Bệnh viện cũng đã thiết lập tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu tại phòng khám theo yêu cầu ngay sau khi phong toả cục bộ khoa cấp cứu. 

Việc xét nghiệm sàng lọc kháng nguyên hữu ích, Xét nghiệm  GenExpert nhạy nên đã giúp Bệnh viện Hữu Nghị phát hiện rất sớm 2 ca nghi nhiễm Covid-19. Nhờ đó, 2 ca nghi nhiễm không vào sâu trong bệnh viện, không tiếp xúc với nhân viên y tế và bệnh nhân khác. 

Hiện cả viện chỉ có 2 F1 và 3 F2, là nhân viên y tế tham gia khám, lấy bệnh phẩm. Dù các F1, F2 này khi tham gia khám bệnh được phòng hộ đầy đủ nhưng bệnh viện vẫn cẩn thận cách ly họ trong bệnh viện. 

Nâng cao mức phòng chống Covid-19 trong bệnh viện

Về các giải pháp ngăn chặn Covid-19 xâm nhập vào bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: "Bệnh viện nói chung là một trong những nơi có nhiều yếu tố nguy cơ có thể làm lây lan dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh viện tuyến trung ương, nơi tiếp nhận bệnh nhân đến từ mọi miền của đất nước, nên khả năng dịch bệnh xâm nhập rất cao.

Bộ Y tế liên tục có chỉ đạo các bệnh viện về sàng lọc, phân luồng bệnh nhân, đảm bảo công tác khám chữa bệnh. Chúng ta vừa phải đạt mục tiêu đảm bảo khám chữa bệnh cho người dân vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch". 

Theo Bộ trưởng Long, trong đợt dịch lần này, Bộ Y tế nâng cao hơn một mức, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tiến hành xét nghiệm sàng lọc định kỳ đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế, tăng cường xét nghiệm tại một số khu vực có nguy cơ cao như khu hồi sức cấp cứu, khu chạy thận nhân tạo…

Các bệnh viện chỉ cho bệnh nhân chuyển tuyến khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Khi chuyển tuyến phải báo cáo với chính quyền địa phương nơi đón tiếp bệnh nhân để giám sát tại nhà. Khi có tình huống dịch xảy ra tại bệnh viện, chúng ta cần kịp thời khoanh vùng cách ly ngay đối với bệnh viện đó. 

Vấn đề nữa là tăng cường năng lực của các bệnh viện, vừa là nơi phòng chống Covid-19 vừa là nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19.

"Chúng tôi yêu cầu các bệnh viện đặt trong tình trạng báo động rất cao, đặc biệt là kiểm soát lây nhiễm và các biện pháp phòng, chống dịch trong bệnh viện", Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Trong đợt dịch lần thứ 4 này, hiện đã có 9 bệnh viện phải đóng cửa, cách ly y tế vì phát hiện ca Covid-19 trong bệnh viện. Đáng kể là 2 ổ dịch Covid-19 trong Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2 và Bệnh viện K Trung ương khiến hàng nghìn nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải cách ly trong bệnh viện. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem