Biden bị gây áp lực để làm chuyện này giữa cuộc chiến pháp lý với Trump

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 15/11/2020 19:00 PM (GMT+7)
Những nhân vật tiến bộ hàng đầu của đảng Dân chủ đang gây sức ép buộc Tổng thống đắc cử Joe Biden chấp nhận chính sách của họ ngay cả khi nhiều thành viên trung dung cho rằng những đề xuất như vậy ngăn đảng này giành lại toàn quyền kiểm soát Quốc hội.
Bình luận 0
Biden bị gây áp lực để làm chuyện này giữa cuộc chiến pháp lý với Trump - Ảnh 1.

Hiện tại, phần lớn các cơ quan vận động hành lang đang tập trung vào việc ông Biden nên - hoặc không nên - bổ nhiệm ai đó vào các vị trí chủ chốt khi ông đang ra sức xây dựng chính quyền mới để phục vụ cho việc ông sẽ nhậm chức vào tháng 1 năm tới, theo Times of Israel.

Những nhân vật tiến bộ theo khuynh hướng cánh tả hàng đầu trong đảng Dân chủ hôm thứ Sáu 13/11 đã công bố danh sách chi tiết gồm 400 chuyên gia chính sách tiến bộ mà họ muốn ông Biden bổ nhiệm. 

Điều đó diễn ra sau một nỗ lực riêng biệt của hơn nửa tá nhóm tiến bộ trong tuần này đã ký các lá thư kêu gọi tổng thống đắc cử không chỉ định bất kỳ ai có quan hệ với cáccông ty lớn vào các vị trí chủ chốt trong Nội các.

David Segel, cựu đại diện bang Rhode Island và giám đốc điều hành của Demand Progress là một trong số những người ký các lá thư cho biết: “Bây giờ hoàn toàn là thời điểm thúc đẩy ông Biden làm những gì cần thiết. Và điều đó có nghĩa là một chính sách kinh tế mạnh mẽ, một phản ứng chăm sóc sức khỏe mạnh mẽ, sẵn sàng đẩy lùi quyền lực tập trung của doanh nghiệp đang làm gia tăng bất bình đẳng. Và ông ấy có nhiệm vụ phải làm tất cả những điều đó”.

Các nhân vật tiến bộ trong đảng Dân chủ cũng nói rằng, ông Biden nên tích cực bổ nhiệm trong khi Quốc hội không họp và nên áp dụng Đạo luật tuyển dụng, một đạo luật năm 1998 cho phép bổ nhiệm các vị trí quản lý trong hơn 200 ngày mà không cần Thượng viện phê duyệt.

Tuy nhiên, theo Times of Israel, việc các nhân vật tiến bộ trong đảng Dân chủ gây áp lực cho ông Biden để chấp nhận chính sách của họ đang tạo ra căng thẳng cho một đảng đáng ra đang chìm trong ánh hào quang sau khi lần đầu tiên trong gần 30 năm đánh bại một tổng thống đương nhiệm trong cuộc bầu cử tổng thống.

Các xung đột chính sách được cho là sẽ bắt đầu rõ ràng hơn khi ông Biden đưa ra nhiều lựa chọn hơn cho các vị trí trong chính quyền mới của ông. 

Cho đến nay, ông Biden mới chỉ chọn cố vấn lâu năm Ron Klain làm chánh văn phòng Nhà Trắng. Lựa chọn này đã được các đảng viên Dân chủ ôn hòa lẫn tiến bộ ủng hộ. Nhưng các lựa chọn khác gần như chắc chắn sẽ không suôn sẻ như vậy, Mitch Landrieu, cựu thị trưởng đảng Dân chủ của New Orleans cho biết.

Tuy nhiên, ông Landrieu cho rằng, ông Biden với kinh nghiệm hàng chục năm trong chính phủ, sẽ biêt cách lắng nghe tất cả các quan điểm và sau đó đưa ra lựa chọn tốt nhất để thúc đẩy đảng.

“Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ tìm ra cách để giúp điều hướng cái mà chúng ta gọi là căng thẳng giữa những người tiến bộ. Mọi người đều có một vai trò, và vai trò của tổng thống là quyết định", ông Landrieu nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem