Biden ra sức tấn công "cứ địa" của Trump khi đối thủ chiến đấu với Covid-19

Minh Nhật Thứ ba, ngày 06/10/2020 16:13 PM (GMT+7)
Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden được cho là đang ra sức "quyến rũ" các "cứ địa" vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa ở các bang chiến trường như Florida, Miami trong thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải chống lại căn bệnh Covid-19.
Bình luận 0
Biden ra sức tấn công "cứ địa" của Trump khi đối thủ chiến đấu với Covid-19 - Ảnh 1.

Theo Hindustantimes, ông Biden đã thực hiện chuyến đi vận động tranh cử thứ 2 đến Florida trong vòng hơn 2 tuần đồng thời đổ bộ tới Miami để tấn công một số "cứ địa" của Tổng thống Donald Trump, thậm chí đi qua cả Little Havana, một khu vực bảo thủ vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa.

 Ông Biden được cho là đang tận dụng triệt để mọi lợi thế để đánh vào các bang chiến trường quan trọng cũng như vào các pháo đài lâu năm của Đảng Cộng hòa với hy vọng điều này có thể giúp ông rộng đường vào Nhà Trắng.

Ứng viên đảng Dân chủ cuối tuần này sẽ đến Arizona, nơi chưa từng ủng hộ ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ nào kể từ năm 1996.  

Ông Biden cũng đẩy mạnh chiến dịch tranh cử bằng cách chi bộn tiền cho quảng cáo ở giai đoạn cuối. Ông đã dành hơn 6 triệu USD cho thời lượng phát sóng truyền hình ở Texas - nơi nhiều thập kỷ ủng hộ đảng Cộng hòa - cho đến cuối tháng 10.

 Ông cũng có kế hoạch chi 4 triệu USD cho quảng cáo ở Georgia, một bang khác nghiêng về đảng Cộng hòa mà đảng Dân chủ đang cảm thấy có tín hiệu lạc quan.

Trong khi đó, ông Trump đang thu hẹp quảng cáo ở cả hai bang nói trên và bắt đầu làm điều tương tự ở Ohio, nơi ông cũng giành chiến thắng vào năm 2016.

Theo các nhà quan sát, nhờ kêu gọi được khoản tiền quyên góp khổng lồ khi Ngày Bầu cử còn chưa đầy 1 tháng, ông Biden đang cố đưa ông Trump vào thế phòng thủ trên cả nước và tạo lợi thế cho mình trong cử tri đoàn lớn đến mức khiến đương kim tổng thống phải chật vật chống đỡ. 

Tuy nhiên, chiến lược gia đảng Dân chủ Brad Bannon đã đưa ra cảnh báo nhắc nhở ông Biden cẩn trọng trong việc mở rộng bản đồ cử tri quá nhanh để không mắc phải sai lầm tương tự như bà Hillary Clinton năm 2016. 

Đảng Dân chủ vẫn chưa quên bài học năm 2016 khi bà Hillary Clinton tập trung vào các bang thường ủng hộ phe Cộng hòa như Bắc Carolina và Arizona trong các tuần cuối cùng, rồi thất bại ở các bang từ lâu ủng hộ phe Dân chủ như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.

"Sẽ là sai lầm nêu ông Biden rời chân khỏi bàn đạp. Tôi không muốn ông Biden phạm sai lầm giống như bà Clinton. Nếu là Biden, tôi sẽ thận trọng với việc mở rộng bản đồ quá nhanh”, ông Bannon nhấn mạnh.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem