Tin mới nhất về sức khỏe của Trump và đối thủ Joe Biden

Minh Nhật Thứ hai, ngày 05/10/2020 13:00 PM (GMT+7)
Trong khi Tổng thống Donald Trump phải dùng dexamethasone - loại thuốc chỉ dành cho bệnh nhân Covid-19 nặng - dấy lên lo ngại phổi của ông bị tổn hại đáng kể và sức khoẻ của ông vẫn chưa ổn định, thì đối thủ của Trump, Joe Biden tiếp tục có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong cuộc kiểm tra mới nhất.
Bình luận 0
Tin mới nhất về sức khỏe của Trump và đối thủ Joe Biden - Ảnh 1.

Bức ảnh cho thấy ông Trump vẫn làm việc tại phòng tổng thống ở bệnh viện quân y trong khi đang điều trị Covid-19.

Theo Stuff, bác sĩ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump, người đang nằm viện điều trị Covid-19, đã phải bổ sung oxy vào Chủ nhật 4/10 và hiện đang được điều trị bằng một loại steroid mạnh trong bối cảnh các dấu hiệu cho thấy phổi của ông có thể đã bị một số tổn thương.

Tại một cuộc họp giao ban ở Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed bên ngoài Washington, các bác sĩ điều trị cho Trump tiếp tục lạc quan về tình trạng của ông. Một trong các bác sĩ của Trump cho biết Tổng thống có thể được xuất viện sớm nhất là vào thứ Ba (6/10) nhưng một người khác thừa nhận rằng họ không sẵn sàng cho ông chủ Nhà Trắng xuất viện sớm trong cuộc họp sơ bộ y tế ban đầu.

Tại cuộc họp giao ban hôm Chủ nhật, bác sĩ Nhà Trắng, Tiến sĩ Sean Conley, đã cung cấp một số thông tin mới quan trọng về sức khỏe của Tổng thống. Ông Conley cho biết, ông Trump đã trải qua một "cơn sốt cao" vào thứ Sáu 2/10 và đã được bổ sung oxy khoảng một giờ trước đó, trước khi được đưa đến bệnh viện quân sự ở ngoại ô Bethesda, Maryland, vào cuối ngày hôm đó.

Vị bác sĩ Nhà Trắng tiết lộ thêm rằng mức ôxy của Trump đã giảm một lần nữa vào Chủ nhật đến mức cần phải bổ sung oxy một lần nữa và ảnh chụp phổi của ông cho thấy một số dấu hiệu tổn thương. Tuy nhiên, ông Conley cũng khẳng định, những dấu hiệu đó không phải là "mối bận tâm lâm sàng lớn".

Đáng chú ý, bác sĩ Conley cũng cho biết tổng thống đã được cho uống dexamethasone, một loại steroid. Các bác sĩ kê đơn thuốc đó cho bệnh nhân Covid-19 để chống lại tổn thương phổi do viêm - đây là một trong những cách chính mà căn bệnh này có thể giết chết bệnh nhân.

Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Mỹ giải thích dexamethasone có lợi đối với bệnh nhân Covid-19 đang nguy kịch hoặc nghiêm trọng - những người cần bổ sung thêm khí oxy. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy thuốc dexamethasone không hữu ích - và thậm chí có thể gây hại - ở những người mắc Covid-19 ở thể nhẹ hơn.

Bác sĩ Daniel McQuillen, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện & Trung tâm Y tế Lahey ở thành phố Burlington (bang Massachusetts, Mỹ) bình luận: “Những gì tôi nghe được trong phần mô tả bệnh tình của tổng thống tại cuộc họp báo cho thấy Tổng thống Trump bị bệnh nặng hơn thông tin lạc quan được đưa ra”.

Ashish Jha, Trưởng khoa Y tế Công cộng thuộc Đại học Brown cũng cho biết, việc ông Trump đang được điều trị bằng dexamethasone là một tín hiệu rõ ràng cho thấy bệnh tình của ông nghiêm trọng.

Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm âm tính một lần nữa với SARS-CoV-2 vào Chủ nhật 4/10, chiến dịch tranh cử của ông cho biết, theo Reuters.

Tin mới nhất về sức khỏe của Trump và đối thủ Joe Biden - Ảnh 2.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden

Trước đó, ông Biden, người tham gia tranh luận với Tổng thống Donald Trump vào thứ Ba tuần trước tại Cleveland cũng có kết quả âm tính trong hai bài kiểm tra hôm thứ Sáu 2/10.

Ông Biden cũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp cho Trump và Đệ nhất phu nhân Melania mong cả 2 sớm bình phục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem