Biến thể delta tấn công châu Á: Số ca nhiễm mới Covid-19 tăng kỷ lục ở Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản

01/08/2021 15:49 GMT+7
Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia đã công bố số ca nhiễm mới Covid-19 lên mức kỷ lục vào hôm 31/7 vừa qua khi biến thể delta lây lan mạnh mẽ tại nhiều quốc gia châu Á Thái Bình Dương.

Sự gia tăng các ca nhiễm mới Covid-19 do biến thể delta gây ra đang có nguy cơ biến nhiều quốc gia châu Á - Thái Bình Dương thành những ổ dịch mới.

Tại Úc, thành phố Sydney hôm 31/7 vừa báo cáo số ca nhiễm Covid-19 tăng lên mức kỷ lục 329 trường hợp được ghi nhận, nhiều nhất kể từ khi biến thể delta bắt đầu lây lan tại quốc gia này hồi tháng 6 qua. Các ca nhiễm mới cũng có dấu hiệu tăng mạnh ở Queensland, một ngày sau khi các nhà chức trách bang này quyết định phong tỏa khu vực đông dân nhất bang.

Cho đến nay, lệnh phong tỏa Sydney đã được gia hạn 3 lần và dự kiến sẽ tiếp tục được gia hạn thêm khi lần phong tỏa hiện tại kết thúc vào ngày 28/8 tới. Điều này có nguy cơ đe dọa đà phục hồi kinh tế của nước Úc. Lực lượng cảnh sát Sydney hiện đã được huy động để thiết lập các trạm kiểm soát, giải tán các nhóm biểu tình phản đối lệnh phong tỏa kéo dài. 

Biến thể delta tấn công châu Á: Số ca nhiễm mới Covid-19 tăng kỷ lục ở Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản - Ảnh 1.

Biến thể delta tấn công châu Á: người dân xếp hàng dài chờ tiêm vắc xin Covid-19 tại Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Reuters)

Tại Nhật Bản, nơi đang diễn ra kỳ Olympic Tokyo, chính quyền thủ đô Tokyo đã công bố số ca nhiễm mới kỷ lục 4.058 ca trong vòng 24 giờ qua tính đến hết ngày 31/7. Trong đó có tới 21 ca nhiễm mới liên quan đến Olympic. Trước đó một ngày, Nhật Bản đã gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo đến cuối tháng 8 và mở rộng khu vực trong diện khẩn cấp ra ba quận ven thủ đô cũng như quận phía tây Osaka.

Malaysia, một trong những điểm nóng của dịch bệnh tại khu vực Đông Nam Á, đã báo cáo 17.789 ca nhiễm mới Covid-19 hôm 31/7, một con số cao kỷ lục mới. Cuộc khủng hoảng đại dịch ngày một trầm trọng đã thổi bùng sự phẫn nộ của người dân. Hàng trăm người đã tập trung tại  trung tâm Kuala Lumpur bày tỏ sự bất bình trước cách xử lý đại dịch của chính phủ và kêu gọi Thủ tướng Muhyiddin Yassin từ chức.

Ở Thái Lan, 18.912 ca nhiễm mới Covid-19 được ghi nhận trong ngày 31/7, qua đó nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Thái Lan từ đầu mùa dịch đến nay lên tới  597.287 trường hợp. Nước này cũng báo cáo thêm 178 trường hợp tử vong trong cùng ngày, một mức cao kỷ lục mới. Chính phủ Thái Lan cho biết biến thể delta gây ra tới 60% các ca nhiễm mới Covid-19 trên toàn quốc và hơn 80% các ca nhiễm mới tại thủ đô Bangkok. Một báo cáo của Reuters cho thấy một số bệnh viện tại Bangkok đã buộc phải cất giữ thi thể bệnh nhân Covid-19 trong các container lạnh vì nhà xác quá tải.

Trung Quốc hiện cũng đang trong tình trạng căng thẳng khi phát hiện một ổ dịch mới bùng phát tại Nam Kinh và mới đây nhất là tại thành phố Trịnh Châu, Hà Nam - nơi vừa gánh chịu trận lũ lụt kinh hoàng khiến hàng chục người mất tích hồi giữa tháng 7. Các nhà chức trách Trịnh Châu cho biết chỉ một ngày sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, số ca nhiễm mới tại ổ dịch này hiện đã lên tới 27 ca. Trận lũ lụt nghiêm trọng vừa qua đã làm suy yếu phần nào công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh miền Trung Trung Quốc này. 

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo số ca nhiễm Covid-19 đã tăng 80% trong vòng 4 tuần qua ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Biến thể delta lần đầu tiên được phát hiện tại Ấn Độ hiện đã lây lan ra nhiều quốc gia châu Á, Thái Bình Dương nói riêng và toàn thế giới nói chung, với tốc độ lây lan nhanh chóng hơn cả cảm cúm thông thường, theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ.


NTTD
Cùng chuyên mục